18/06/2016 08:21 GMT+7

Lại đòi lấy 256ha rừng để xây thủy điện trong khu bảo tồn

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Ngày 17-6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên - môi trường, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT đề nghị xem xét không đồng ý cho triển khai xây công trình thủy điện Vĩnh Sơn 2 nằm trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 (Công ty cổ phần điện Vĩnh Sơn Sông Hinh) này từng được Chính phủ, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đồng ý cho triển khai từ năm 2006.

Tuy nhiên, trong các năm 2007-2008 UBND tỉnh Gia Lai liên tiếp gửi công văn đề nghị bác dự án này, từ đó đến nay dự án bị tạm dừng. Ngày 21-4, Công ty cổ phần điện Vĩnh Sơn Sông Hinh tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2.

Theo tính toán của chủ đầu tư, nếu được cho triển khai thì thủy điện Vĩnh Sơn 2 sẽ có tổng công suất lắp máy khoảng 80MW, lòng hồ đặt tại suối Say (thuộc nhánh cấp 1 sông Côn, huyện Kbang, Gia Lai).

Khi xây dựng, công trình này sẽ chuyển toàn bộ nước tại suối Say qua hồ Đắk Kon Brung nằm trên sông Côn, tỉnh Bình Định, tận dụng độ cao tạo áp lực phát điện.

Tuy nhiên những tác động mà dự án này mang lại là rất lớn, Vĩnh Sơn 2 sẽ chiếm dụng tới 256ha rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, gây khánh kiệt suối Say trên 10km, tác động vô cùng lớn đến hệ sinh thái nói chung.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên