15/08/2018 14:05 GMT+7

Lạ lùng chuyện tiếp nhận công chức ở Bình Định

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Thường trực Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy thẩm tra, xác minh, báo cáo kết quả về những vi phạm trong kết nạp Đảng, công nhận đảng viên chính thức, tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Hoàng.

Lạ lùng chuyện tiếp nhận công chức ở Bình Định - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hoàng tại cuộc họp triển khai luật thủy sản do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Bình Địinh sáng 13-8 - Ảnh: QUYỀN KHANH

Liên quan vụ việc ông Nguyễn Đức Hoàng - phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, việc Viện KSND tỉnh Bình Định tiếp nhận ông này vào làm công chức có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật.

Nhân viên doanh nghiệp thành công chức

Tháng 7-2010, ông Nguyễn Đức Hoàng (sinh 1986) được tuyển dụng vào làm chuyên viên phòng quản lý nghiệp vụ tại chi nhánh phía Nam Công ty cổ phần Chứng khoán dầu khí (PSI).

Ngày 28-9-2011, ông Nguyễn Đức Trí (cha ông Hoàng) - viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - có quyết định tiếp nhận và phân công ông Hoàng (tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh và cử nhân kinh tế đối ngoại hệ chính quy) công tác tại phòng tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Định.

Ông Hoàng được xếp ngạch lương chuyên viên bậc 2, hệ số 2,67 kể từ ngày 1-10-2011 mà không phải qua tập sự.

Câu hỏi đặt ra là việc Viện KSND tỉnh tiếp nhận một chuyên viên từ doanh nghiệp cổ phần về làm công tác tổ chức cán bộ mà không phải tập sự có đúng với các quy định hay không?

Ngày 13-8, chúng tôi liên hệ với ông Trần Văn Sang - viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - để đăng ký làm việc về chuyện này thì ông cáo bận họp.

Ông Sang cho hay đang cho đơn vị chức năng của viện kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ rồi sẽ trao đổi sau.

Liên hệ với ông Nguyễn Xuân Mai (thời điểm đó là phó viện trưởng Viện KSND tỉnh - người đã ký thay viện trưởng quyết định tiếp nhận ông Hoàng vào ngày 28-9-2011, nhưng ông Mai nói: "Đúng là tôi có ký văn bản đó, nhưng là tiếp nhận không qua thi tuyển hay có thi tuyển thì tôi không nhớ vì đã nghỉ hưu".

Ông Lâm Hải Giang, giám đốc Sở Nội vụ, cho hay: "Tôi vừa chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của ông Hoàng, chưa có kết quả nên cũng chưa rõ ông được tuyển dụng thế nào".

Nhiều cơ quan nhận thiếu sót

Ngày 14-8, ông Nguyễn Hữu Lộc - phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định - thừa nhận khi tiếp nhận hồ sơ Đảng của ông Hoàng từ Đảng ủy PSI chuyển về, các bộ phận chuyên môn cũng như lãnh đạo của Đảng ủy khối kiểm tra không kỹ nên không phát hiện được việc chi bộ phía Nam của PSI chỉ có một đảng viên chính thức vẫn ra nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng cho ông Hoàng và những vi phạm khác như báo Tuổi Trẻ đã nêu.

Ông Lộc nói qua kiểm tra hồ sơ thì xác định việc Ban thường vụ Đảng ủy khối công nhận đảng viên chính thức đối với ông Hoàng khi chưa có chứng chỉ bồi dưỡng đảng viên mới, không đúng quy định của Đảng.

Vì sao quá trình kiểm tra hồ sơ đề bạt, bổ nhiệm ông Hoàng làm phó giám đốc Sở Ngoại vụ, hàng loạt cơ quan liên quan không phát hiện những bất thường trên?

Ông Lâm Hải Giang nói rằng Sở Nội vụ có thẩm tra nhưng chủ yếu là về bằng cấp, lý lịch chính trị, tiêu chuẩn cán bộ... chứ không thể kiểm tra hết từ khi tuyển dụng đến trước khi được bổ nhiệm lãnh đạo sở.

Còn ông Nguyễn Thanh Sơn, phó giám đốc Sở Ngoại vụ, cho hay thời điểm đó ông có tham gia việc chuẩn bị thủ tục để giới thiệu, đề bạt ông Hoàng song không thấy có gì bất thường trong hồ sơ.

"Ở trên chỉ đạo sao thì dưới này mình làm vậy. Hồ sơ của anh Hoàng cũng được thẩm tra từ Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ" - ông Sơn nói.

Ông Trần Kim Hùng, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, thừa nhận sau khi kiểm tra bước đầu phát hiện có những dấu hiệu vi phạm trong kết nạp Đảng, công nhận đảng viên chính thức đối với ông Hoàng, thấy rằng có trách nhiệm của các sở Ngoại vụ, Nội vụ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định và Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Kim Toàn - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định - cho biết thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy xác minh, thẩm tra, có báo cáo chính thức kết quả về trường hợp của ông Hoàng.

"Từ kết quả báo cáo ấy, thường trực Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy mới xem xét, có chỉ đạo để xử lý đúng theo quy định. Ai sai, cơ quan nào sai và sai đến đâu thì xử lý nghiêm đến đó" - ông Toàn khẳng định.

Ông Lâm Hải Giang, giám đốc Sở Nội vụ, cho biết trong trường hợp tiếp nhận công chức không qua thi tuyển thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ như: phải là người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên...

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên