
Cử tri Lũng Cú bỏ phiếu tại điểm bầu cử Lô Lô Chải (điểm cực Bắc của Tổ quốc, thuộc tỉnh Tuyên Quang) - Ảnh: VŨ TUẤN
Tại cuộc họp báo, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là "ngày hội non sông, ngày hội lớn của toàn dân".
Bà khẳng định kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồ họa: N.KH.
Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay
Báo cáo tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho hay tính đến ngày 12-3 có chính thức 863 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do trung ương giới thiệu là 216 người (giảm 1 người), địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 5 người tự ứng cử, tỉ lệ 0,58%).
Theo báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh thành, có 76.198.214/ 76.423.940 cử tri đi bầu, đạt 99,70%. Nhìn chung, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay. Điều này thể hiện rõ ý thức chính trị và trách nhiệm công dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức rộng khắp, hiệu quả.
Về số lượng đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 người, tổng số người ứng cử là 863 người, số đại biểu trúng cử là 500 người. Việc bầu đủ số lượng đại biểu đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, có 2 người không trúng cử. Với đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 286 người trúng cử.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì cuộc họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh: TTXVN
Nhiều doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn trúng cử
Ông Nguyễn Hữu Đông nêu rõ cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp và tư pháp, tăng tỉ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.
Tỉ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).
Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỉ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.
Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam. Cụ thể là đại biểu Lo Thị Bảo Vy - đây cũng là đại biểu trẻ tuổi nhất (sinh năm 2002), quê Nghệ An. Khi trúng cử, chị Lo Thị Bảo Vy là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.
Cũng theo danh sách trúng cử, có nhiều đại biểu là doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng lớn trong cả nước. Như Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng; Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex... trúng cử tại TP.HCM. Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank trúng cử ở Hà Nội...
Chia sẻ về kỳ vọng với các đại biểu khóa mới, ông Nguyễn Hữu Đông cho hay trong 500 đại biểu trúng cử, có 418 người có trình độ trên đại học, đạt 83,6%; trình độ đại học có 80 người đạt 16%; dưới đại học có 2 người, chỉ chiếm 0,4%. "Với trình độ đào tạo cao như thế, chúng tôi hy vọng các đại biểu trẻ sẽ sớm tiếp cận môi trường nghị trường để cống hiến cho đất nước, đóng góp vào xây dựng pháp luật và thực hiện nghiêm lời hứa của mình trước cử tri" - ông Nguyễn Hữu Đông nói và cho biết ở những khóa trước, nhiều đại biểu trẻ qua 2 - 3 kỳ Quốc hội đã lên đến thứ trưởng, bộ trưởng...
Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết theo báo cáo của 34 tỉnh thành, các địa phương đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo luật định. Theo báo cáo sơ bộ của các tỉnh thành, cả nước bầu được 72.437 đại biểu HĐND cấp xã.

Phụ nữ dân tộc Mông ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa đi bầu cử vào sáng 15-3 tại nhà văn hóa bản - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Trong số 500 đại biểu trúng cử khóa XVI này, Tổng Bí thư Tô Lâm và 18 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Ủy viên Ban Bí thư đều trúng cử.
Cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trúng cử tại TP.HCM.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử tại TP Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế... Cùng với đó, tất cả các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều trúng cử ở các tỉnh ứng cử.
Ngoài ra, theo thống kê, nhiều lãnh đạo chủ chốt tại 34 tỉnh thành gồm Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cũng trúng cử đại biểu quốc hội khóa XVI.
5 người tự ứng cử không trúng cử
Với 5 người tự ứng cử, theo ông Nguyễn Hữu Đông, đều không đạt đủ số phiếu và không trúng cử. Ông thông tin các nhiệm kỳ trước cũng có 1 - 2 người tự ứng cử và đã trúng cử, sau đó trở thành ĐBQH đã hoạt động rất đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả cao.
Dự kiến kỳ họp Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc ngày 6-4
Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ cho Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 31-3 tới. Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, sau khi công bố kết quả trong 1 tuần sẽ xem xét vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo để xác nhận các đại biểu trúng cử đúng theo quy định của luật.
Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6-4. Kỳ họp dự kiến chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 6-4 đến 11-4. Đợt 2 từ ngày 20-4 đến 24-4. Tại kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành làm công tác nhân sự và xem xét thông qua một số dự luật, nghị quyết…
Cử tri NGUYỄN CÔNG CƯỜNG (TP.HCM):
Đại biểu phải sâu sát thực tế, quan tâm khó khăn của người dân

Cử tri NGUYỄN CÔNG CƯỜNG
Điều mà tôi đặc biệt mong muốn và cũng là yêu cầu cấp thiết hiện nay chính là sự sâu sát thực tế đời sống của các đại biểu. Người đại biểu không chỉ làm việc trên nghị trường mà còn cần đi đến tận cơ sở, lắng nghe trực tiếp tâm tư nguyện vọng của người dân.
Chỉ khi thực sự hiểu được đời sống của nhân dân, những khó khăn vướng mắc mà họ đang đối mặt, các đại biểu mới có thể đưa ra những ý kiến xác đáng, phản ánh đúng và trúng thực tiễn.
Tôi cho rằng các đại biểu cần đặc biệt quan tâm đến những vấn đề khó khăn của người dân, nhất là tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như miền Trung. Mỗi mùa mưa bão đi qua là biết bao gia đình rơi vào cảnh mất mát, khó khăn chồng chất. Những hình ảnh ấy không thể chỉ dừng lại ở sự cảm thông, mà cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ người dân vượt qua hoạn nạn.
Việc nắm bắt tình hình thực tế không chỉ giúp các đại biểu giải quyết công việc hiệu quả hơn, mà còn là cơ sở quan trọng để kịp thời báo cáo lên cấp trên, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp, huy động nguồn lực hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ. Tôi tin rằng khi người đại biểu thực sự gần dân, hiểu dân thì những quyết sách đưa ra sẽ mang tính khả thi cao hơn và nhận được sự đồng thuận rộng rãi.
Tôi xin gửi gắm mong muốn các đại biểu Quốc hội luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Mọi quyết định, mọi hành động cần xuất phát từ quyền lợi chính đáng của người dân. Chỉ khi làm được điều đó, các đại biểu mới thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, góp phần xây dựng một Quốc hội vững mạnh, vì dân, do dân và phục vụ nhân dân một cách thiết thực nhất.
Đại biểu BÙI HOÀI SƠN (TP Hà Nội):
Tháo gỡ được các điểm nghẽn về pháp luật, chính sách và cơ chế thực thi

Đại biểu BÙI HOÀI SƠN
Tôi cảm nhận rất rõ sức nặng về trách nhiệm khi tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với tôi, mỗi lá phiếu không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và cả những trăn trở của nhân dân về tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Làm công tác văn hóa, đồng thời là đại biểu dân cử, tôi càng thấm thía rằng được tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ không phải niềm vui đơn thuần, mà là lời nhắc nhở phải nỗ lực nhiều hơn, lắng nghe sâu hơn, hành động quyết liệt hơn để xứng đáng với niềm tin ấy.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tôi xác định trước hết phải tiếp tục làm thật tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, mang tiếng nói từ đời sống thực tiễn vào nghị trường, nhất là những vấn đề liên quan đến văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, phát triển con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Tôi cũng mong muốn đóng góp tích cực hơn vào công tác hoàn thiện thể chế, bởi như chúng ta đều thấy, muốn đất nước phát triển nhanh và bền vững thì trước hết phải tháo gỡ được các điểm nghẽn về pháp luật, chính sách và cơ chế thực thi.
Riêng với lĩnh vực tôi theo đuổi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì thúc đẩy tư duy đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển, coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là động lực cho phát triển bền vững.
Tôi tin rằng Quốc hội khóa XVI sẽ là một Quốc hội của đổi mới, hành động và trách nhiệm rất cao trước nhân dân.
Cá nhân tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào hành trình đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Cử tri đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH
Đại biểu PHAN ĐỨC HIẾU (Hưng Yên):
Nâng cao chất lượng văn bản thể chế và hiệu quả giám sát

Đại biểu PHAN ĐỨC HIẾU
Là người được cử tri tín nhiệm bầu tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa mới sẽ tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, kiến thức và tâm huyết để nâng cao chất lượng văn bản thể chế và hiệu quả giám sát, tiếp tục phát huy tính quyết liệt, năng động của Quốc hội khóa XV.
Bước vào kỷ nguyên mới, Quốc hội xác định luôn đồng hành cùng Chính phủ, cử tri, người dân và doanh nghiệp. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhắc rằng thể chế phải được xây dựng trên thực tiễn và giải quyết các vấn đề, khó khăn phát sinh từ thực tiễn, phản ánh từ người dân và doanh nghiệp.
Nghị quyết đại hội XIV của Đảng xác định hoàn thiện thể chế là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược. Công tác xây dựng thể chế của nhiệm kỳ XVI của Quốc hội đặt trong yêu cầu cao hơn, không chỉ đo lường về số lượng văn bản mà quan trọng nhất là kết quả, lợi ích và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên thực tiễn. Vì vậy, trọng tâm của Quốc hội khóa mới là xây dựng thể chế và giám sát.
Thực tế, mối quan hệ giữa Quốc hội và cử tri rất quan trọng. Việc tham vấn và nhận biết vấn đề, xây dựng giải pháp tốt chỉ thực hiện được khi triển khai rộng khắp với các đối tượng liên quan, từng bước lắng nghe để có bức tranh thông tin tổng quan, đầy đủ, toàn diện và thống nhất.
Không chỉ Quốc hội mà cả đại biểu cần có mối quan hệ chặt chẽ, gắn kết với cử tri. Ở góc độ đại biểu Quốc hội, chúng tôi luôn suy nghĩ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn và sẵn sàng đề xuất, kiến nghị trợ giúp kịp thời trong phạm vi thẩm quyền...
Đại biểu TRẦN HOÀNG NGÂN (TP.HCM):
Cần nghiên cứu tiến tới xây dựng luật về đô thị đặc biệt

Đại biểu TRẦN HOÀNG NGÂN
Tôi nhận thức rõ rằng Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt, là Quốc hội đầu tiên trong giai đoạn khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng Quốc hội cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, lâu dài, minh bạch, đồng bộ để thể chế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh và là động lực kiến tạo phát triển đất nước. Đây là yêu cầu mang tính nền tảng để Việt Nam có thể tăng tốc và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, tôi xác định rõ trách nhiệm của mình là luôn lắng nghe, gần gũi với cử tri, kịp thời phản ánh trung thực những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến nghị trường.
Tôi sẽ tích cực tham gia vào hoạt động giám sát, kiến nghị các giải pháp phù hợp, góp phần để Quốc hội và Chính phủ ban hành những chính sách sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Tôi cũng xác định mình là một thành viên trong tập thể gần 500 đại biểu nên cần chung sức, đồng lòng để thực hiện mục tiêu chung vì sự phát triển của đất nước.
Từ thực tiễn phát triển, tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá cho các đầu tàu kinh tế, trong đó có TP.HCM. Đây là một đô thị đặc biệt, quy mô lớn, có nhiều động lực tăng trưởng, do đó rất cần một khuôn khổ pháp lý tương thích, đủ mạnh và linh hoạt.
Tôi cho rằng cần nghiên cứu, tiến tới xây dựng luật về đô thị đặc biệt để tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt nền kinh tế và từng bước hội nhập, sánh vai với các đô thị lớn trên thế giới.
Một vấn đề mà tôi cũng rất trăn trở là làm sao tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công. Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, đặc biệt là đất công, cũng là vấn đề được cử tri rất quan tâm.
Thực tiễn cho thấy việc tận dụng các quỹ đất công để phát triển không gian công cộng như công viên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Tôi cho rằng đây là hướng đi cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện về thể chế để nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng sống và phát triển đô thị bền vững.
Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đất nước, tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm tận lực trong từng nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Quốc hội khóa XVI xây dựng một Quốc hội đổi mới, hiệu quả, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận