08/10/2019 17:00 GMT+7

Ký ức hào hùng của thanh niên thủ đô thời kỳ Pháp tạm chiếm

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 300 trang sách được hoàn thành là nỗ lực lớn của nhóm biên soạn, những cựu học sinh kháng chiến thủ đô, nay đã gần 90 tuổi.

Ký ức hào hùng của thanh niên thủ đô thời kỳ Pháp tạm chiếm - Ảnh 1.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ về cuốn sách "Đoàn học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội thời kỳ Pháp tạm chiếm 1947-1954" - Ảnh: MAI ANH

Ngày 8-10 tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội ra mắt cuốn sách Đoàn học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội thời kỳ Pháp tạm chiếm 1947 - 1954 nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019).

Ký ức hào hùng của nhiều thanh niên thủ đô ngày ấy được khắc họa chi tiết, sống động cùng 40 trang ảnh tư liệu lịch sử.

Những trang nhật ký cá nhân xúc động trong phần III như làm sống lại một thời sôi nổi của học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội, trong đó có sự kiện cắm cờ đỏ sao vàng trên gò Rùa giữa hồ Gươm ngày 19-5-1948 nhân ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay quang cảnh xúc động đoàn học sinh tưng bừng đàn hát mừng đón đoàn quân trở về giải phóng thủ đô…

Ký ức hào hùng của thanh niên thủ đô thời kỳ Pháp tạm chiếm - Ảnh 2.

Bà Đỗ Hồng Phấn, nguyên bí thư chi đoàn Học sinh kháng chiến Trường nữ trung học Trưng Vương, nay là Trường THPT Trưng Vương, Hà Nội xúc động chia sẻ về lớp thanh niên thủ đô tham gia kháng chiến - Ảnh: LINH PHAN

Tại lễ ra mắt sách, bà Đỗ Hồng Phấn - nguyên bí thư chi đoàn Học sinh kháng chiến Trường nữ trung học Trưng Vương (nay là Trường THPT Trưng Vương, Hà Nội), thành viên nhóm biên soạn sách - hồi tưởng về những ngày tháng sục sôi khí thế của thanh niên thủ đô.

"Những năm tháng ấy, nhà nào ở Hà Nội cũng có ít nhất 1-2 thanh niên tham gia kháng chiến, không nam thì nữ, không cách này thì cách khác - bà Phấn xúc động chia sẻ - Con gái Hà Nội thời đó chủ yếu là tiểu thư khuê các nhưng luôn sẵn sàng sát cánh cùng các bạn nam trên toàn mặt trận kháng chiến, bảo vệ từng tấc đất thủ đô".

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng với những tư liệu phong phú và đáng tin cậy, cuốn sách Đoàn học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội thời kỳ Pháp tạm chiếm 1947-1954 giới thiệu đầy đủ về phong trào yêu nước của một thế hệ tuổi trẻ sôi động trong những năm thủ đô Hà Nội bị chiếm đóng.

Thăm căn cứ Thành đoàn thời kỳ kháng chiến Thăm căn cứ Thành đoàn thời kỳ kháng chiến

TTO - Thành đoàn TP.HCM tổ chức đoàn đi thăm căn cứ cách mạng tại huyện Châu Thành và huyện Giồng Trôm, Bến Tre ngày 18-12.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên