28/04/2017 01:18 GMT+7

Kỹ thuật mới trị nang thận

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Các bác sĩ khoa ngoại niệu - ghép thận Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM đã cải tiến kỹ thuật, điều trị thành công cho 18 người bị nang thận đơn thuần mà không phải phẫu thuật.

Qua theo dõi thời gian dài (ba năm) nhưng chưa có người bệnh nào bị tái phát.

Ngày 27-4, bác sĩ Trương Hoàng Minh, trưởng khoa ngoại niệu - ghép thận Bệnh viện Nhân Dân 115, cho biết từ năm 2014 các bác sĩ của bệnh viện đã cải tiến kỹ thuật chọc hút nang thận siêu âm bằng cách chọc hút, dẫn lưu ra khoang sau ổ bụng bằng ống thông JJ chuyên biệt trong kỹ thuật siêu âm/chọc hút dịch nang thận.

Với kỹ thuật cải tiến mới này, dịch sẽ được hệ thống mao mạch ở lớp mỡ getora quanh thận hấp thu hết. Phần bao quanh nang sẽ xẹp xuống và dính sát đáy nang. Đặc biệt ống JJ sẽ được vùi dưới da và rút ra 6 tháng sau.

Theo bác sĩ Hoàng Minh, nhờ cải tiến mới kỹ thuật nên thời gian thực hiện thủ thuật ngắn (20-25 phút), người bệnh xuất viện ngay trong ngày. Tỉ lệ tái phát giảm xuống chỉ còn khoảng 5-10% (kỹ thuật khác có tỉ lệ tái phát hơn 70% sau 3 tháng), hạn chế các biến chứng nhiễm trùng và nguy cơ chảy máu, ít xâm lấn và chi phí thấp.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên