09/08/2007 09:33 GMT+7

Kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007: Trắc nghiệm điểm cao, tự luận điểm thấp

NGUYỄN PHAN
NGUYỄN PHAN

TT - Bộ GD-ĐT đã có thống kê kết quả thi của 124 trường ĐH có tổ chức thi tuyển, với tổng số 941.116 thí sinh dự thi. Qua thống kê này dễ dàng nhận thấy biểu đồ điểm thi hai khối A, B đã có phần “sáng” lên, còn điểm thi hai khối C và D vẫn buồn tẻ như cũ...

dHKKmw3I.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 - Ảnh: T.T.D.
TT - Bộ GD-ĐT đã có thống kê kết quả thi của 124 trường ĐH có tổ chức thi tuyển, với tổng số 941.116 thí sinh dự thi. Qua thống kê này dễ dàng nhận thấy biểu đồ điểm thi hai khối A, B đã có phần “sáng” lên, còn điểm thi hai khối C và D vẫn buồn tẻ như cũ...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Tuy nhiên, kết quả biểu đồ đẹp chứng tỏ rằng một quá trình “vận động” để sàng lọc và “cắt tỉa” công phu đã tạo ra hai biểu đồ như thế. Trong khi đó với hai biểu đồ khối C và D, hầu như “lực bất tòng tâm” trước những môn thi tự luận mà ở đó thí sinh đã quen với việc học thuộc lòng, dẫn đến những điểm thi các môn văn, sử, địa đều nằm ở mức thấp kỷ lục.

Khối A và B: vừa đẹp

Biểu đồ điểm thi của hai khối A và B năm nay có hình quả chuông, được coi là biểu đồ đẹp vì tính phân loại trình độ thí sinh, tỉ lệ phần trăm đạt điểm trên trung bình cao hơn mọi năm... Có được kết quả đó ngoài việc số thí sinh yếu kém đã bị “gọt” từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn là kết quả của việc lượng thí sinh bỏ thi (0 điểm) cũng đã không được tính vào. Thêm vào đó, theo đánh giá của Cục Công nghệ thông tin, tại biểu đồ điểm hai khối này phần thí sinh bị điểm kém (nhìn bên trái phổ điểm) đã bị cắt gần hết, nguyên nhân là do thi trắc nghiệm nên xác suất làm bài của thí sinh kém nhất sẽ là 2,5 điểm chứ không phải 0 điểm như thi tự luận (vì với bốn phương án lựa chọn nên xác suất đúng thường là 25%/bài thi, tương đương 2,5 điểm).

Những hiệu ứng để làm cho biểu đồ điểm hai khối này đẹp nữa cũng không loại trừ nguyên nhân là việc thang điểm đáp án các câu trong môn thi trắc nghiệm đều bằng nhau, không có câu khó điểm cao câu dễ điểm thấp như thi tự luận. Một lý do nữa là chính số thí sinh có năng lực đã chọn thi một lúc hai khối A và B, dẫn đến điểm thi hai khối này cao.

Rồi chính lực lượng hùng hậu thí sinh tự do, diện đã ôn rèn một năm trước khi bước vào kỳ thi cũng góp phần tạo nên “vẻ đẹp” của biểu đồ điểm thi khối A và B năm nay, với hơn 30% tổng số thí sinh dự thi (233.569 thí sinh).

Khối C và D: khổ vì... tự luận (?!)

Theo phân tích của Cục Công nghệ thông tin, biểu đồ điểm khối C và D năm nay hầu như không có thay đổi gì so với năm 2006. Chính việc thi tự luận ở nhiều môn, với nhiều mức điểm cao thấp khác nhau ở mỗi câu hỏi nên số thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm cao không nhiều. Nếu như so sánh với hai khối A và B thì quả là một trời một vực.

Ở khối D, cao nhất có thí sinh đạt 27,25 điểm thuộc ĐH Kinh tế quốc dân, tiếp theo là chín thí sinh đạt 27 điểm cùng thi vào Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Khối C vỏn vẹn một thí sinh đạt 25,5 điểm, chín thí sinh đạt 25 điểm.

Biểu đồ điểm khối C phần đỉnh rơi về phía bên trái (phía điểm thấp) dày hơn và nhiều hơn so với biểu đồ thi năm 2006, và khối D cũng tương tự. Trong số 104.762 thí sinh dự thi khối C chỉ có 15.817 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên, tỉ lệ 15,1%. Khối D có 138.114 thí sinh dự thi, có 23.102 thí sinh đạt 15 điểm trở lên, tỉ lệ 16,73%.

Trong khi lượng thí sinh có điểm thi cao của hai khối A và B đều có điểm tương đương nhau, thì nhìn vào những thí sinh có điểm thi môn văn đạt từ 9 trở lên, hầu hết đều... buồn lòng vì kết quả thi hai môn sử và địa quá tệ. Có thí sinh môn văn 9, nhưng môn địa chỉ được 3,75 điểm. Thậm chí có thí sinh môn văn cũng 9 nhưng sử chỉ đạt 1,5 điểm. Những con số trồi sụt không ổn định, chứng tỏ điểm 9 ấy cũng chưa tạo dựng được lòng tin rằng liệu có đúng là do “đẳng cấp” không, hay chỉ là “phong độ” nhất thời?

Điểm sàn: Khối A: 15, khối B: 15, khối C: 14, khối D: 13

Đó là mức điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2007 vừa được bộ GD-ĐT công bố sau phiên họp của Hội đồng điểm sàn chiều hôm qua, ngày 8-8. Điểm sàn của hệ CĐ giảm 3 điểm so với ĐH tương ứng theo từng khối thi. Đây là mức sàn áp dụng cho HSPT-KV3, đối với các khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên áp dụng theo qui định hiện hành: mỗi khu vực ưu tiên được lùi 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên được lùi 1 điểm. Đối với mức điểm sàn này, đối với khối A có tổng chỉ tiêu là 109.000 SV, sẽ có khoảng 185.000 TS đủ điều kiện xét tuyển. Tổng chỉ tiêu khối B là 20.000, điểm sàn 15 sẽ có 103.000 TS có cơ hội tham gia xét tuyển, tuy nhiên trong đó có một tỉ lệ đáng kể TS đã dự thi cả khối A. Tổng chỉ tiêu khối C là 18.000 sinh viên, với mức sàn 14 điểm, khoảng 30.000 TS có cơ hội tham gia xét tuyển. Tổng chỉ tiêu khối D là 36.000, mức sàn 13 điểm, sẽ có 48.500 TS đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

T. HÀ

NGUYỄN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên