Tag: Kỷ lục VN

Cụ ông 96 tuổi vẫn múa đao, đi quyền

TTO - Đó là cụ ông Trương Kim Vàng - người vừa xác lập Kỷ lục VN năm 2019 là cụ ông cao tuổi nhất (96 tuổi) trình diễn bài thể dục dưỡng sinh Thái cực đao 54 thức trong thời gian gần 3 phút tại Giải thể dục dưỡng sinh và yoga TP.HCM mở rộng 2019.

Chưa bao giờ "to nhất, dài nhất" rầm rộ như hôm nay

TTO - Bàn luận thêm từ câu chuyện chiếc bánh chưng khổng lồ, nhiều ý kiến cho rằng căn bệnh mê kỷ lục cao, to đã đầy rẫy trong xã hội chúng ta và để hạn chế nó, cần gắn trách nhiệm cụ thể cho những người đề xuất ra các ý tưởng này.

"Nhìn chiếc bánh chưng khổng lồ tôi thấy nó bi hài lắm"

TTO - Tiếp tục có nhiều ý kiến xung quanh câu chuyện chiếc bánh chưng khổng lồ nặng 2,5 tấn được dâng cúng trong ngày giỗ Tổ vừa qua, nhiều phân tích cho thấy đã có sự ngộ nhận về giá trị khi thực hiện những chiếc bánh to.

Dở khóc dở cười với kỷ lục món ăn to tại Việt Nam

TTO - Ở đâu cũng có những khát vọng và cả những háo danh, ngộ nhận giá trị. Nhưng có quốc gia nào mà nợ còn nhiều, dân còn nghèo nhưng cứ vài năm lại kiên quyết phải ra một thứ khổng lồ - về ăn.

Bánh to thế, Tổ nào dám chứng!

TTO - Hình ảnh chiếc bánh chưng khổng lồ nặng 2,5 tấn được dâng cúng trong ngày giỗ Tổ vừa qua làm nhiều người vừa chưng hửng, vừa ngao ngán nhắc lại những chuyện dở khóc dở cười về kỷ lục “món ăn to”.

​Tượng vua Hùng ở Gia Lai được công nhận “kỷ lục VN”

TT - Tổ chức Kỷ lục VN vừa công nhận công trình tượng Quốc tổ, 18 vị vua Hùng đặt trong công viên văn hóa Ðồng Xanh (TP Pleiku) xác lập kỷ lục VN về tượng Quốc tổ lớn nhất.

Hai công trình văn hóa ở Bạc Liêu đạt kỷ lục VN

TT - Tổ chức Kỷ lục VN (VietKings) vừa quyết định công nhận “Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có hình dạng ba chiếc nón lá lớn nhất VN” và “Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu” đạt danh hiệu Kỷ lục VN.