16/12/2018 10:19 GMT+7

Kỳ diệu thay, bóng đá Việt Nam!

DUYÊN TRƯỜNG
DUYÊN TRƯỜNG

TTO - Không chỉ thành tích thi đấu, xếp hạng tăng cao, bản lĩnh cầu thủ, tài năng ban huấn luyện trên đấu trường bóng đá của châu lục và khu vực, mà chính là niềm tin của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam về tương lai. Ngày vui chung như hội non sông!

Kỳ diệu thay, bóng đá Việt Nam! - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội xuống đường ăn mừng chiến thắng tối 15-12 - Ảnh: N.TRẦN

Ngay sáng 15-12, thời khắc mong chờ trận chung kết AFF Cup 2018, VTV3 phát sóng chương trình Điều ước thứ 7 với sự góp mặt của 4 tuyển thủ áo đỏ Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng cùng cậu bé 4 tuổi tên Tôm - một bệnh nhi u não đã từng trải qua 16 lần xạ trị, hai lần đại phẫu và một lần hôn mê gần một tháng.

Tôm say mê bóng đá, say mê "các chú" và theo dõi hầu hết các trận đấu của đội tuyển quốc gia...

Cùng lúc này, tại một trung tâm phục hồi chức năng nằm trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM), toàn bộ các kỹ thuật viên của trung tâm này, thay cho chiếc blouse trắng thường ngày là bộ đồng phục với dải băng đeo đầu và áo cờ đỏ sao vàng.

Tiếng cười, tiếng nói và lời chúc chiến thắng rộn ràng không dứt bên giường bệnh của những em bé bị liệt cơ, những cụ già bị tai biến, những cô những bác giãn tĩnh mạch, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống...

Kỳ diệu thay, niềm tin bóng đá Việt Nam!

Phố Hàng Bông, Hà Nội trở thành phố... "Hàng Cờ". Xuất hiện một ông Park Hang Seo "bỗng dưng muốn thấy" giả... y như thật. Tiểu thương chợ Hòa Khánh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) "nhuộm đỏ" từng quầy, từng sạp.

Một biểu ngữ thu thập chữ ký của 10.000 cổ động viên theo hành trình từ phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), qua sân Tự Do (Thừa Thiên - Huế) đến đích tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) trước khi xuất hiện chính thức trên khán đài.

Xe hơi, xe tải, xe cẩu, xe máy cày trở thành xe diễu hành cổ động.

Chung cư, siêu thị, cửa tiệm tự động trang trí theo môtip sắc đỏ và thông điệp chắc nịch: Việt Nam vô địch - Không cần nói nhiều!

Vô số những "fan - fest" tại cơ quan, gia đình, hàng quán, khu nhà trọ, quê nhà cầu thủ được tự biên tự diễn hết sức sôi nổi.

Ảnh chế, thơ chế, nhạc chế, sticker chế tràn ngập trên mạng xã hội. Ngư dân vùng biển ngừng ra khơi, tài xế đường dài dừng chạy xe, nhiều tour du lịch bị tạm hoãn...

Kỳ diệu thay, bóng đá Việt Nam! - Ảnh 2.

Người dân TP Huế đội mưa ra đường mừng chiến thắng - Ảnh: N.LINH

Một kênh truyền hình kỹ thuật số có chương trình Đi cùng AFF Cup 2018 với slogan theo phong cách gây ấn tượng: Cả dân tộc - Một mục tiêu.

Và mục tiêu ấy đã thành hiện thực: cúp vàng chạm tay trên sân vận động quốc gia, sau những căng thẳng tột độ đến giây cuối cùng với những chiếc thẻ vàng, những cú đá phạt, những pha phạm lỗi dù bàn thắng định đoạt đã đến từ rất sớm!

Các cầu thủ đã tặng cho cậu bé Tôm món quà quý giá như một điều ước và đem đến cho cả nước một niềm vui của khát vọng chiến thắng dâng trào sau bao nhiêu năm tháng đợi chờ.

Khán đài Mỹ Đình đã chứng kiến một cuộc bàn giao lịch sử giữa hai "thế hệ vàng" trong chiều dài 10 năm 2008 - 2018 trên ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á với mồ hôi chiến binh và nước mắt nhà vô địch.

Những Công Vinh, Minh Phương, Tấn Tài, Tài Em, Việt Thắng, Vũ Phong, Dương Hồng Sơn... của phù thủy Henrique Calisto năm xưa có quyền tự hào với những đàn em Anh Đức, Quang Hải, Công Phượng, Ngọc Hải, Đình Trọng, Đặng Văn Lâm... của ông thầy Park Hang Seo hôm nay.

Vinh quang trao truyền, nhưng hạnh phúc đang nhân lên khi vị thế của bóng đá Việt Nam nay đã sang một tầm mức mới!

Không chỉ thành tích thi đấu, xếp hạng tăng cao, bản lĩnh cầu thủ, tài năng ban huấn luyện trên đấu trường bóng đá của châu lục và khu vực, mà chính là niềm tin của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam về tương lai bóng đá dựa trên nền tảng của bóng đá trẻ, bóng đá học đường, bóng đá chuyên nghiệp hướng đến những giá trị vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo của đất nước!

Thêm những ngày vui, những ngày vui chung như hội non sông!

DUYÊN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên