03/02/2020 11:53 GMT+7

Kỳ chuyển nhượng hoài nghi

H.Đ.
H.Đ.

TTO - 221,6 triệu euro - đó là số tiền các CLB Giải ngoại hạng Anh chi ra cho kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, một con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các CĐV.

Kỳ chuyển nhượng hoài nghi - Ảnh 1.

Bruno Fernandes là ngôi sao duy nhất trong số các tân binh của nhóm đại gia Giải ngoại hạng Anh mùa đông này - Ảnh: AFP

Con số này nhiều hơn mức chi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái (205 triệu euro) nhưng vẫn kém xa các mùa giải trước đó. Ở giữa mùa 2017-2018, các CLB Giải ngoại hạng Anh bỏ ra số tiền kỷ lục - 559 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ. 

Lần lượt 2 mùa trước đó cũng là 276 và 252 triệu euro. Rõ ràng những thương vụ thất bại như Alexis Sanchez, khiến các đại gia bóng đá Anh thận trọng hơn rất nhiều với kỳ chuyển nhượng mùa đông.

1/4 tổng số tiền chuyển nhượng mùa đông năm nay nằm ở thương vụ mang tên Bruno Fernandes của M.U. Thiếu hụt ở mọi tuyến nhưng "quỷ đỏ" chỉ bổ sung thêm một cầu thủ bên cạnh Bruno - tiền đạo Odion Ighalo mượn từ Shanghai Shenhua. 

Đây được xem là một thương vụ khó hiểu bởi Ighalo năm nay đã 30 tuổi và sang Trung Quốc chơi bóng từ năm 2017. Ấn tượng đáng kể nhất Ighalo tạo ra trong sự nghiệp là 17 bàn thắng anh ghi được ở mùa giải 2015-2016 trong màu áo Watford ở Giải ngoại hạng Anh.

Sau M.U, Tottenham là đội chi nhiều tiền thứ nhì ở kỳ chuyển nhượng này với 34,5 triệu euro, trong đó có 30 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh trái Steven Bergwijn từ PSV. Ngoài Bergwijn, Tottenham còn mượn được tiền vệ Gedson Fernandes từ Benfica với mức phí 4,5 triệu euro. 

Bỏ tiền nhiều nhưng khó lòng xem đây là những sự bổ sung thực sự của Tottenham, bởi cũng trong kỳ chuyển nhượng này họ đã đẩy đi 2 trụ cột là tiền vệ Christian Eriksen cùng Danny Rose. Bergwijn có thể xem là một phiên bản nâng cấp cho Rose ở cánh trái của Tottenham (anh có thể đá tiền vệ lẫn hậu vệ), nhưng Ferdandes thì khó thay thế Eriksen.

Với độ rủi ro cao của kỳ chuyển nhượng mùa đông, các CLB dường như hướng đến những bản hợp đồng cho mượn nhiều hơn. Tân binh đáng chú ý nhất của Arsenal cũng đến dưới hình thức này - trung vệ Pablo Matri (mượn từ Flamengo với phí 5 triệu euro). Hậu vệ cánh phải Cedric Soares đến từ Southampton dưới dạng cho mượn.

Liverpool và Manchester City quá mạnh nên việc họ không có sự bổ sung nào đáng kể (Liverpool chỉ mua Minamino, còn Manchester City không có tân binh nào) là điều dễ hiểu. Nhưng việc Chelsea - đội bóng vừa được gỡ bỏ án cấm chuyển nhượng - không mang về bất kỳ tân binh nào thực sự là điều khó hiểu.

Vi phạm luật FIFA, Chelsea bị cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2020 Vi phạm luật FIFA, Chelsea bị cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2020

TTO - CLB Chelsea đã bị cấm tham gia các kỳ chuyển nhượng cầu thủ trong 2 mùa giải đến mùa hè năm 2020, sau khi bị phát hiện vi phạm các điều luật của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).


H.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên