21/12/2022 14:00 GMT+7

Kỳ AFF Cup đắt nhất lịch sử: Đội tuyển nào đắt giá nhất AFF Cup 2022?

H.D.
H.D.

Tổng giá trị các đội dự Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 đã vượt qua mốc 40 triệu euro và trở thành một trong những kỳ AFF Cup đắt giá nhất lịch sử.

Kỳ AFF Cup đắt nhất lịch sử: Đội tuyển nào đắt giá nhất AFF Cup 2022? - Ảnh 1.

Nguồn: Transfermarkt - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Theo trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, với tổng giá trị đội hình là 6,725 triệu euro, tuyển Việt Nam là đội bóng đắt giá nhất AFF Cup 2022.

Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Indonesia (6,35 triệu euro), Thái Lan (6 triệu euro), Malaysia (4,03 triệu euro). Ở top cuối bảng, Campuchia (1,93 triệu euro), Lào (1,84 triệu euro) và Brunei (1,43 triệu euro) là ba đội bóng có giá trị thấp nhất AFF Cup 2022.

Sở dĩ tuyển Việt Nam có giá trị cao nhất là do được tính trên tổng cộng 25 cầu thủ, hơn Thái Lan và Indonesia 2 người. Nếu tính trung bình, Indonesia là đội tuyển có giá cao nhất khi mỗi cầu thủ trong đội hình có giá 276.000 euro, trong khi con số tương tự của Việt Nam là 269.000 euro và Thái Lan là 261.000 euro.

Việc Thái Lan không có mặt những cầu thủ trong đội hình như Chanathip Songkrasin, Supachok, Thanawat Suengchitthawon là nguyên nhân khiến tuyển Thái Lan sụt giảm giá trị đáng kể. Theo đó, họ vừa bị mất vị trí ứng viên số 1 cho chức vô địch vừa không còn là đội bóng có giá trị cao nhất giải đấu.

Kỳ AFF Cup đắt nhất lịch sử: Đội tuyển nào đắt giá nhất AFF Cup 2022? - Ảnh 2.

Jordi Amat (Indonesia) - cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2022 - Ảnh: BOLA

Về cá nhân, cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2022 là Jordi Amat - hậu vệ nhập tịch của tuyển Indonesia. Ngôi sao đang khoác áo CLB JDT này được định giá 1 triệu euro. Anh là một trong những cầu thủ đáng xem nhất AFF Cup 2022 khi từng có khoảng thời gian khoác áo các đội bóng ở Giải ngoại hạng Anh và Giải vô địch Tây Ban Nha.

Trước đó, vị trí này thuộc về Sandy Walsh (2 triệu euro), cũng là hậu vệ nhập tịch của tuyển Indonesia. Tuy nhiên, cuối cùng hậu vệ Sandy Walsh không thể tham dự vì không được CLB chủ quản cho phép.

Vì vậy, Jordi Amat trở thành cầu thủ duy nhất có giá triệu euro và cũng đắt giá nhất AFF Cup 2022. Xếp sau Amat là hậu vệ Theerathon Bunmathan (tuyển Thái Lan), người được định giá 600.000 euro.

Đội hình tuyển Việt Nam Đội hình tuyển Việt Nam 'già' thứ tư AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam là đội duy nhất không có cầu thủ U23 trong danh sách chính thức tham dự AFF Cup 2022, và cũng là đội hiếm hoi có nhiều cầu thủ dự ba kỳ liên tiếp.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên