16/03/2018 18:58 GMT+7

Ký 18 văn kiện trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc

ĐÀ TRANG (từ Sydney, Úc)
ĐÀ TRANG (từ Sydney, Úc)

TTO - 18 văn kiện đã được ký, trao trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc ngày 16-3 tại Sydney dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ký 18 văn kiện trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc. Ảnh: ĐÀ TRANG

Dù cùng thời điểm, diễn đàn doanh nghiệp ASEAN – Úc diễn ra nhưng sức hấp dẫn mang yếu tố Việt Nam đã khiến hội trường 300 chỗ phải kê thêm ghế và gần 100 đại biểu vẫn không có chỗ ngồi.  

Ký 18 văn kiện trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc - Ảnh 2.

Hội trường không còn chỗ ngồi. Nhiều đại biểu phải đứng. Ảnh: ĐÀ TRANG

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết kim ngạch hai chiều ở mức 6,5 tỉ USD hiện nay là quá khiêm tốn so với tiềm năng hai nước. Nhiều doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp thế giới là người Úc vẫn chưa có mặt tại Việt Nam. 

Trong khi Việt Nam là điểm đến đầy triển vọng, có nền kinh tế tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán phát triển mạnh nhất châu Á trong năm 2017, quy mô dân số hơn 93 triệu người với cấu trúc dân số trẻ - sức tiêu dùng mạnh. Bình quân thu nhập đầu người đạt 2.400 USD/năm nhưng sức mua tương đương lên tới 6.500 USD/ người/ năm. "Đó là chưa kể đến nền kinh tế ngầm mà người gốc Việt có mặt ở đây có khi còn hiểu hơn cả Thủ tướng" – hội trường ồ lên thích thú với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng cam kết giữ vững môi trường vĩ mô, lạm phát, tỉ giá ổn định, thúc đẩy pháp quyền, cải thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị nhà nước. "Chúng tôi mời gọi các nhà đầu tư Úc nói chung, các doanh nghiệp ngồi đây nói riêng nhanh chân đến Việt Nam. Hãy nắm ngay lấy cơ hội. Nếu không sẽ có doanh nghiệp khác lấy đi cơ hội của các bạn. Ví như con gái đến tuổi lấy chồng thì phải lấy chồng, không để quá lứa lỡ thì". Cách ví von của Thủ tướng lại nhận được những tràng pháo tay tán thưởng.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, 18 văn kiện hợp tác đã được trao, ký dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ký 18 văn kiện trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc - Ảnh 3.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư giữa Bệnh viện Quân y 175 và Tập đoàn Y tế Icon. Ảnh: ĐÀ TRANG

Ký 18 văn kiện trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc - Ảnh 4.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực điều trị ung thư giữa Bệnh viện K và Tập đoàn Y tế Icon. Ảnh: ĐÀ TRANG

Ký 18 văn kiện trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc - Ảnh 5.

Vietjet và Công ty Cảng hàng không Quốc tế Brisbane (BAC) thuộc Bang Queensland, ký kết thoả thuận hợp tác mở đường bay thẳng giữa Tp. HCM và Tp. Brisbane, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và hội nhập trong khu vực. Đường bay thẳng kết nối hai thành phố dự kiến được khai thác từ năm 2019. Ảnh: ĐÀ TRANG.

  

ĐÀ TRANG (từ Sydney, Úc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên