02/02/2023 09:06 GMT+7

KTS Nguyễn Trung Kiên: ‘Trong kinh doanh, đôi lúc phải chấp nhận dừng lại’

Theo KTS Nguyễn Trung Kiên - đồng sáng lập Công ty TNHH GK Archi, việc kinh doanh thật ra có những yếu tố ngoài dự đoán, không phải lúc nào cũng thành công, đôi khi phải chấp nhận dừng lại ở thời điểm nào đó.

KTS Nguyễn Trung Kiên: ‘Trong kinh doanh, đôi lúc phải chấp nhận dừng lại’ - Ảnh 1.

Eastin Grand - The Maris Hotel, một dự án có thiết kế ấn tượng của GK Archi

Đây cũng là câu chuyện mà ông từng trải qua, một thương hiệu nội thất mà ông từng vận hành đã phải dừng lại trong đợt dịch COVID-19.

Thành lập công ty trong lĩnh vực kiến trúc

Công ty GK Archi hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, được thành lập năm 2009 tại Việt Nam, chỉ sau 3 tháng kể từ thời điểm KTS Nguyễn Trung Kiên quyết định trở về Việt Nam để lập nghiệp.

Trước đó, ông có quãng thời gian từng sống, học tập và làm việc tại châu Âu. Ông tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Strasbourg, vùng Đông Bắc nước Pháp.

KTS Nguyễn Trung Kiên: ‘Trong kinh doanh, đôi lúc phải chấp nhận dừng lại’ - Ảnh 2.

KTS Nguyễn Trung kiên, Tổng giám đốc Công ty TNHH GK Archi

Doanh nghiệp này là chủ thầu thiết kế hàng loạt dự án lớn nhỏ trong nước và tấn công mạnh ra thị trường nước ngoài như Myanmar, Singapore, Bangladesh, Kenya, Mông Cổ…

KTS Nguyễn Trung Kiên cũng nhận định rằng để có được những thành quả to lớn đó là nhờ GK Archi đã may mắn hội tụ rất nhiều nhân tài KTS Việt Nam. Điểm chung của họ là giỏi giang, cần mẫn, sáng tạo và thông minh, đều là những điều cần thiết cho công việc này.

Đóng bớt chuỗi showroom nội thất - Tiếp tục tập trung vào kiến trúc

GK Decoration - công ty chuyên kinh doanh mặt hàng liên quan đến nội thất với phong cách cổ điển, nhiệt đới có thời điểm đã vận hành 4 showroom ở các địa điểm được xem là sầm uất của thành phố.

Cụ thể, showroom đầu tiên của GK Decoration tọa lạc quận 3, vị trí đối diện đại sứ quán Nhật Bản. Các sản phẩm đều được nhập từ Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Thái Lan, Philippines, Bangladesh.

Showroom thứ hai tại đường Xuân Thủy, Thảo Điền, quận 2. Địa điểm thứ 3 ở Nguyễn Thị Minh Khai và địa điểm cuối là ở văn phòng trụ sở GK hiện tại - 100 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1.

KTS Nguyễn Trung Kiên: ‘Trong kinh doanh, đôi lúc phải chấp nhận dừng lại’ - Ảnh 3.

Một vài ‘siêu phẩm’ trang trí nội thất của GK Decoration

Ban đầu GK Decoration tập trung hoạt động 2 showroom cùng một lúc, dần về sau bỏ bớt showroom này để mở thêm cái khác. Thời điểm sau dịch, việc nhập hàng trở nên khó khăn, bên cạnh đó, đa phần chi tiêu của người dân cũng hạn chế bớt nên việc chạy hàng cho các sản phẩm trang trí xa xỉ không được thuận tiện như trước.

Tổ chức bộ máy của GK Decoration cũng không đến mức cồng kềnh, nhưng cũng phát sinh thêm nhiều vấn đề khác khi kinh doanh thêm một mảng phụ.

Đó là lý do vị lãnh đạo của GK Archi quyết định gác lại thương hiệu này và khẳng định trong tương lai, khi đến thời điểm phù hợp, GK Decoration sẽ hoạt động trở lại.

KTS Nguyễn Trung Kiên: ‘Trong kinh doanh, đôi lúc phải chấp nhận dừng lại’ - Ảnh 4.

Dự án ICT do GK Archi thiết kế

GK Archi có 80% nhân sự tập trung vào bộ phận kỹ thuật - thiết kế, còn lại là các bộ phận hành chính văn phòng. Công ty có một tôn chỉ phát triển đó là sự công bằng.

Theo Tổng giám đốc GK Archi, cách đây vài năm công ty cũng có giai đoạn khủng hoảng về nhân sự. Các KTS thì thường muốn xây dựng một dấu ấn riêng cho bản thân, ví dụ như một tòa nhà, tòa tháp nổi tiếng nên khi ‘đủ lông đủ cánh’ thì họ sẽ đi. Vì vậy, người chủ doanh nghiệp cần nắm rất kỹ về kỹ thuật để đào tạo được cho các nhân sự mới.

Hiện tại, KTS Nguyễn Trung Kiên đang tập trung toàn bộ năng lực nội tại của doanh nghiệp cho kiến trúc, nhằm phát triển GK Archi ngày càng mạnh về kinh nghiệm, kỹ thuật cũng như nhân sự của công ty.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên