02/04/2019 17:30 GMT+7

Krossing Over 2019 hướng về 'cội rễ'

Q.N. - N.DIỆP
Q.N. - N.DIỆP

TTO - Liên hoan nghệ thuật Krossing Over (KOAF) lần thứ ba sẽ kéo dài hai tuần với hàng loạt hoạt động giao lưu, hội thảo, trình diễn, chiếu phim...

Krossing Over 2019 hướng về cội rễ - Ảnh 1.

Vở The roots được tạp chí AFP nhận xét là “ngoạn mục và đậm chất thơ, mới mẻ mà đầy hoài niệm” - Ảnh: Viện Pháp

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11-4 tại TP.HCM và từ ngày 13 đến 21-4 trên 15 địa điểm khác nhau, cả trong nhà và ngoài trời tại Hà Nội.

Biên đạo múa người Pháp gốc Việt Sébastien Ly - giám đốc nghệ thuật của liên hoan - cho biết chủ đề năm nay của KOAF là "Cội rễ" - một chủ đề khơi gợi đến mối liên hệ ẩn dụ với tổ tiên ông bà của chúng ta. 

Trong bốn vở múa Cánh cửa, Cội rễ, Ngưỡng cửa ký ức và Cây đời; vở hip-hop Cội rễ (The roots) của biên đạo múa Kader Attou đã được trình diễn ở các sân khấu lớn và danh tiếng trên khắp nước Pháp và trên thế giới... 

Tại Việt Nam, The roots sẽ diễn ra vào ngày 10-4 tại Nhà hát TP.HCM và ngày 13-4 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).

Ngoài trình diễn nhiều tác phẩm của các biên đạo Sébastien Ly, Nguyễn Phúc Hùng, John Huy Trần... với sự tham gia của các nghệ sĩ múa Pháp - Việt, nghệ sĩ thị giác Sandrine Llouquet, nghệ sĩ sáng tác nhạc và tạo hình Benoît Bottex..., KOAF trình chiếu tám bộ phim thuộc thể loại điện ảnh kết hợp với múa.

John Huy, John Huy, 'người bảo hộ' cho liên hoan nghệ thuật Krossing over 2019

TTO - Ngoài việc mời biên đạo John Huy Trần làm 'người bảo hộ', Liên hoan nghệ thuật Krossing over còn lần đầu tiên diễn ra trong một tuần với đầy ắp các hoạt động giao lưu, hội thảo, trình diễn, chiếu phim...


Q.N. - N.DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên