Tag: Krông Năng

Vào hội 'những người vỡ nợ thích làm liều' để hẹn nhau đi cướp

Do nợ nần, ba thanh niên ở ba địa phương khác nhau vào hội "những người vỡ nợ thích làm liều" và lên lịch hẹn đi cướp nhưng bị công an bắt trọn.

Xuất khẩu lô mắc ca đầu tiên sang Nhật

TTO - Chiều 9-11, UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã làm lễ xuất chuyến container mắc ca chính ngạch đầu tiên qua thị trường Nhật Bản - một trong những thị trường tiêu thụ mắc ca lớn trên thế giới hiện nay.

Mò cua bắt ốc, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm

TTO - Ngày ngày, bà H’Viên và hai cháu ra hồ nước gần nhà mò cua, bắt ốc mưu sinh. Chiều 16-3, ba bà cháu chân tay yếu ớt chẳng may trượt chân ngã xuống vũng nước sâu...

Tuổi Trẻ Online lần tìm nguồn gốc cây đa sộp 'siêu khủng'

TTO - Ông Nguyễn Ngọc Chung kể đầu tháng 3, có người hỏi mua cây "siêu khủng" của gia đình. Họ chuẩn bị sẵn giấy tờ thủ tục để ông ký và ông được trả 10 triệu đồng. Hai hộ khác cho "mượn đường" cũng được trả 10 triệu.

Vụ lộ đề thi công chức ở Đắk Lắk: phạt bổ sung 5 triệu đồng/người

TTO - Liên quan đến vụ lộ đề thi công chức cấp xã gây xôn xao dư luận ở huyện Krông Năng (Đắk Lắk), cơ quan chức năng đã ra quyết định kỷ luật khiển trách và phạt bổ sung 5 triệu đồng/người đối với ba cán bộ, lãnh đạo cấp phòng.

Lộ đề thi công chức cấp xã, chuyển công tác ba cán bộ

TTO - Chiều 15-2, ông Trần Phú Hùng - bí thư huyện ủy Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định kỷ luật khiển trách, điều chuyển công tác, phạt bổ sung 5 triệu đồng/trường hợp đối với ba cán bộ, lãnh đạo phòng tại huyện Krông Năng.

Vụ lộ đề thi công chức tại Đắk Lắk: “Có dấu hiệu tiêu cực”

TTO - Qua điều tra ban đầu từ Phòng PA83, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định “có dấu hiệu tiêu cực” trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã tại huyện Krông Năng vào ngày 10-7 vừa qua.

Gặp “Huế thương” ở Krông Năng

TTO - Cuối năm 1976, người Huế bắt đầu biết cái tên nghe đã phát hoảng: Krông Buk - Đắk Lắk. Sau 40 năm, nơi rừng thiêng nước độc đó đã trở thành một “Huế trên cao” với những cái tên rất Huế như Phú Xuân, Tam Giang, Phú Lộc...

Khó kiểm soát việc hái cà phê xanh, non

TT - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quy định cấm hái và kinh doanh cà phê xanh, non. Theo đó, tỉ lệ trái chín phải đạt trên 95% sau thu hái. Nhiều người trồng và kinh doanh cà phê cho rằng rất khó tuân thủ quy định này.