09/04/2009 16:55 GMT+7

Kontum: xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ lừa đảo tại dự án đường Hồ Chí Minh

QUANG VĂN
QUANG VĂN

TTO - Ngày 8-4 tại thị xã Kontum, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Kontum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Trịnh Duy Minh và đồng bọn" về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong quá trình thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận tỉnh Kontum).

Theo đó, 3 bị cáo Trịnh Duy Minh - giám đốc Công ty TNHH Thanh Nam, Bùi Hải Nhân - phó ban chỉ huy công trường (thuộc Công ty 621) tại đường Hồ Chí Minh, Trịnh Duy Thông - đội trưởng thi công (Công ty TNHH Thanh Nam) bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 3, điều 139 (Bộ luật hình sự).

8 bị cáo khác là Nguyễn Thanh Phương - phó ban điều hành Tổng công ty 6 (TCT6) tại đường Hồ Chí Minh, Trần Thanh Hải - tổ trưởng tổ hiện trường Ban quản lý khu vực Kon tum, Đỗ Đạt Thơ - phó ban điều hành (TCT6) tại đường Hồ Chí Minh, Lê Quang Tứ - phó giám đốc Công ty 621, Trần Ngọc Thị - kỹ sư cầu đường (Văn phòng tư vấn giám sát 8, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), Thái Đình Dũng - thành viên trong nhóm chuyên viên quản lý kỹ thuật thi công, Nguyễn Đức Nam - phó trưởng phòng KT-KH Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Phạm Huy Thông - chuyên viên phòng KT-KH Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cùng bị truy tố ra trước tòa để xét về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2, điều 285 (Bộ luật hình sự).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kontum, trong thời gian từ năm 2000-2002, tại công trường thi công đường Hồ Chí Minh, khu vực km 334 đến km 344, hạng mục nổ mìn phá đá gần đường dây 500 KV… đơn vị thi công áp dụng phương án đặc biệt (đơn giá do Bộ Xây dựng đã duyệt) nhằm bảo đảm an toàn khi nổ mìn, nhưng các cá nhân ở một số đơn vị thi công, quản lý, giám sát thi công đã lập hồ sơ khống về việc sử dụng vật liệu nổ, không tổ chức triển khai và áp dụng phương pháp nổ mìn phá đá như phương án đã được duyệt mà chỉ tiến hành phá nổ theo phương pháp thông thường.

Song, khi lập hồ sơ thanh toán lại theo phương án đặc biệt, từ đó gây thất thoát thiệt hại tài sản nhà nước số tiền trên 4,1 tỷ đồng; riêng Trịnh Duy Minh và đồng bọn đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền trên 365,4 triệu đồng.

Trong ngày 8-4, phiên tòa đã tiến hành phần thủ tục bắt đầu phiên tòa và phần xét hỏi. Với tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, dự kiến phiên tòa kéo dài trong 3 ngày (từ 8 đến 10-4).

QUANG VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất