08/08/2010 09:56 GMT+7

Kon Tum: Tái diễn nạn đào đãi vàng trên sông Pô Kô

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Đi dọc sông Pô Kô từ huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô (Kon Tum)… trên các triền sông, đến đâu chúng tôi cũng gặp từng nhóm người đang ngụp lặn dưới sông để đào đãi vàng trái phép.

Khoét bờ sông PôKô tìm vàng

Bất chấp nguy hiểm khi nước sông đang dâng cao chảy xiết, anh A Phan cho biết: vợ chồng anh đến từ xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei mỗi khi công việc nương rẫy nhàn rỗi lại tranh thủ đi đãi vàng…

Nước sông Pô Kô mùa này dâng cao, những người đào đãi vàng vẫn vào bờ moi đất cát ra giữa lòng sông để đãi, rất nguy hiểm cho môi trường và cho mạng sống chính họ.

Bờ sông sạt lở từng mảng và đổi dòng chảy ai cũng thấy rõ, nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.

2NOkitUR.jpgPhóng to

Khoét bờ ra dòng nước đãi

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên