01/06/2013 11:15 GMT+7

Kon Tum không có "vi khuẩn ăn thịt người"

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Sáng 1-6, Bác sĩ Võ Văn Thanh - GĐ BVĐK Kon Tum - khẳng định hoàn toàn không có “vi khuẩn ăn thịt người xuất hiện tại Kon Tum” như tin bịa đặt gây hoang mang lo lắng cho người dân địa phương.

X9bpVN2T.jpgPhóng to

Sức khỏe bệnh nhân Y Yũng đã dần hồi phục

uLNmp8qW.jpgPhóng to

Chân phải bị nhiễm trùng

Cụ thể, bệnh nhân Y Jũng (57 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Đăk La, huyện Đak Hà, Kon Tum) nhập viện 9g sáng 15-5 trong tình trạng bị nhiễm trùng chân phải rất nặng, gây biến chứng nhiễm trùng huyết. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn xác định do vi khuẩn tụ cầu vàng gây nên. Sau hai tuần điều trị, hiện sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục, tuy nhiên vết thương ở chân vẫn còn khá nặng.

Vài ngày qua xuất hiện thông tin đồn thổi về bệnh nhân Y Jũng nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” và bị nhiễm trùng nặng, viêm hoại tử lan tỏa từ khớp gối xuống hết bàn chân phải, toàn bộ cẳng chân phải sưng nề, da đổi màu tím như quả sim…

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên