24/05/2018 14:20 GMT+7

KOICA tài trợ thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang

THANH TÚ
THANH TÚ

TTO - Dự án "Hiện đại hóa xưởng thực hành ôtô" trị giá gần 20.000 USD do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ đã được trao cho Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang.

Ngày 24-5, Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang đã tiếp nhận nhiều dụng cụ dạy nghề sửa chữa ô tô do Tổ chức hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Đây là số dụng cụ thuộc dự án "Hiện đại hóa xưởng thực hành ôtô" do KOICA viện trợ. Trị giá của gói hỗ trợ này là 19.500 USD.

KOICA tài trợ thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang - Ảnh 1.

Tình nguyện viên Lee Yong Bum (bìa trái) - kỹ sư công nghệ ôtô - giới thiệu thiết bị tài trợ tại buổi chuyển giao thiết bị thực hành sữa chữa ôtô ở Trường CĐ nghề Tiền Giang - Ảnh: THANH TÚ

Trước đó (tháng 4-2014), thông qua chương trình " Hàn Quốc - người bạn của thế giới", Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - gọi tắt là KOICA đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang thực hiện Dự án "Nâng cấp xưởng chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô" với tổng kinh phí thực hiện trên 53.000 USD (trong đó KOICA tài trợ 49.520 USD).

Sau khi được nâng cấp, xưởng chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô của Trường được bổ sung nhiều thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay và có khả năng chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các loại xe ôtô từ 16 chỗ trở xuống theo yêu cầu của người dân trong cộng đồng.

KOICA tài trợ thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang - Ảnh 2.

Giới thiệu bộ dụng cụ thực hành tại buổi chuyển giao thiết bị dạy nghề ở Trường CĐ nghề Tiền Giang - Ảnh : THANH TÚ

Theo ông Nguyễn Quang Khải, hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang, ngoài gói hỗ trợ, nâng cấp các thiết bị dạy nghề sửa chữa ôtô, phía KOICA còn đưa tình nguyện viên đến hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo nghề điện lạnh

Cụ thể, từ tháng 12-2015 đến tháng 6-2017, ngoài việc hỗ trợ biên soạn giáo trình nghề Điện lạnh, Thạc sĩ Lee Chul Woo đã xây dựng dự án hỗ trợ thiết bị dạy nghề Điện lạnh với số tiền hơn 2.000 USD. 

Những thiết bị có được cùng bộ giáo trình do tình nguyện viên Lee Chul Woo đóng góp xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề Điện lạnh tại Trường.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên