Xe
19/11/2012 06:12 GMT+7

Kinh tế khó khăn, xe siêu sang vẫn về nhiều

LÊ NAM
LÊ NAM

TT - Theo các nhà nhập khẩu, phân phối chính thức các nhãn hiệu ôtô siêu sang Rolls Royce và Maybach tại VN, tổng số lượng các dòng xe này nhập khẩu vào VN đến nay tăng lên đến 80 chiếc.

Ông Michael Behrens, tổng giám đốc liên doanh ôtô Mercedes - Benz VN (MBV), đơn vị bảo hành thương hiệu Maybach tại VN, cho biết tính đến giữa tháng 11-2012 đã có 20 xe siêu sang đang lưu hành tại VN. Đại diện MBV đánh giá VN là thị trường trọng điểm của Maybach trong khu vực Đông Nam Á dù Chính phủ đã áp thuế nhập khẩu cao, chính sách nhập khẩu khó khăn. Tất cả các xe Maybach tại VN đều thuộc loại đã qua sử dụng và VN đã nhập khẩu các phiên bản như 57, 57S, 62, 62S (giá bán dòng xe tiêu chuẩn tại Mỹ khoảng 460.000 USD) và các dòng Zeppelin (giá thấp nhất khoảng 670.000 USD).

Trong khi đó, đại diện Công ty Euro Auto, đơn vị đại diện hãng xe siêu sang Rolls Royce tại VN, cho biết đến nay đã có 32 xe Rolls Royce các loại tại VN đăng ký dịch vụ bảo dưỡng ở công ty. Tuy nhiên, theo một chuyên gia trong lĩnh vực, đây chỉ mới là 40-50% số xe thương hiệu này được nhập về VN chính thức bảo dưỡng tại đây. Đại diện Rolls Royce cho biết năm 2012 thương hiệu này chỉ sản xuất 33 xe Rolls Royce Phantom phiên bản đặc biệt (phiên bản Rồng, giá sau thuế về đến VN khoảng 1,7 triệu USD = khoảng 35 tỉ đồng). Tuy nhiên đến tháng 5-2012, đã có bốn xe phiên bản này nhập về VN, trong đó hai xe nhập khẩu sớm nhất được hãng xác định là hai chiếc sản xuất theo thứ tự đầu tiên và thứ hai của loạt 33 chiếc.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên