11/08/2024 10:34 GMT+7

Kinh ngạc với hai phần thi 4x400m chạy tiếp sức nam, nữ tại Olympic 2024

Liên đoàn Điền kinh thế giới đánh giá hai phần thi 4x400m tiếp sức nam và nữ tại Olympic 2024 là những màn trình diễn vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này. Huy chương vàng cả hai nội dung này đều thuộc về đội điền kinh Mỹ.

Kinh ngạc với hai phần thi 4x400m chạy tiếp sức nam, nữ tại Olympic 2024- Ảnh 1.

Các chân chạy Mỹ vẫn thống trị nội dung 4x400m tiếp sức nam và nữ tại Olympic - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 11-8, môn điền kinh Olympic 2024 chứng kiến phần thi đấu mãn nhãn ở 2 nội dung 4x400m tiếp sức nam và nữ khi liên tiếp có những kỷ lục được phá.

Ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, tổ chạy của Mỹ đã giành HCV với thành tích 2 phút 54,43 giây, thiết lập kỷ lục Olympic mới.

HCB thuộc về tổ chạy Botswana đạt 2 phút 54,53 - cũng là kỷ lục mới của điền kinh châu Phi. HCĐ là tổ chạy Anh đạt 2 phút 55,83 giây - kỷ lục châu Âu.

Các đội xếp sau đó đều có kỷ lục, gồm: tổ chạy Bỉ đạt 2 phút 57,75 (kỷ lục quốc gia), tổ chạy Nam Phi đạt 2 phút 58,12 giây (kỷ lục quốc gia) và tổ chạy Nhật Bản đạt 2 phút 58,33 (kỷ lục châu Á).

Tiếp ngay sau đó, nội dung 4x400m tiếp sức nữ thi đấu nhưng không có kỷ lục Olympic hay thế giới mới. 

Dù vậy, ghi dấu ấn đậm nét cho người xem với phần thi được Liên đoàn Điền kinh thế giới miêu tả là "bật chế độ quái vật" ở lượt chạy thứ 2 của VĐV Sydney McLaughlin-Levrone (Mỹ).

Nữ chân chạy 25 tuổi này đạt thời gian hoàn thành một lượt chạy (400m) nhanh nhất là 47,71 giây. Thông số tiệm cận với kỷ lục thế giới ở nội dung 400m nữ (chạy đơn) đang là 47,60 giây của Marita Koch (Đông Đức) lập năm 1985.

Sydney McLaughlin-Levrone (Mỹ) có màn bứt tốc đáng kinh ngạc ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Sydney McLaughlin-Levrone (Mỹ) có màn bứt tốc đáng kinh ngạc ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Nội dung 4x400m tiếp sức nữ tại Olympic 2024 là lần đầu tiên trong lịch sử có tổ chạy vượt mốc 3 phút 20 giây nhưng không thể giành huy chương.

Cụ thể, tổ chạy Mỹ giành HCV với thời gian 3 phút 15,27 giây - kỷ lục châu Mỹ. HCB là tổ chạy Hà Lan đạt 3 phút 19,50 giây (kỷ lục quốc gia). HCĐ là tổ chạy Anh đạt 3 phút 19,72 (kỷ lục quốc gia).

Đội xếp thứ 4 không giành được huy chương là Ireland đạt 3 phút 19,90 giây, dù vậy thành tích đáng ngợi khen này cũng giúp họ lập kỷ lục quốc gia mới.

Đội về thứ 5 là Pháp với thành tích 3 phút 21,41 giây (kỷ lục quốc gia), nhưng nhiều khả năng sẽ không được tính thành tích chính thức vì vi phạm lỗi lấn làn chạy.

Trung Quốc đáp trả, đòi tăng cường xét nghiệm doping với đoàn MỹTrung Quốc đáp trả, đòi tăng cường xét nghiệm doping với đoàn Mỹ

Cơ quan Phòng chống doping Trung Quốc (CHINADA) cho rằng các vận động viên của nước này bị phân biệt đối xử và cần có sự minh bạch hơn trong việc kiểm tra doping.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên