14/06/2024 15:55 GMT+7

Tổ tiếp sức điền kinh Việt Nam dừng tranh suất Olympic 2024

Tổ tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam đã dừng tranh suất chính thức tới Olympic 2024 khi không đăng ký tham dự Giải điền kinh Thái Lan mở rộng.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam (từ trái qua): Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc - Ảnh: VAF

Tổ tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam (từ trái qua): Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc - Ảnh: VAF

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tham dự Giải điền kinh Thái Lan mở rộng diễn ra từ ngày 14 đến 17-6 với 12 vận động viên gồm: Ngần Ngọc Nghĩa, Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Đình Vũ (100m, 4x100m rào), Nguyễn Tiến Hùng (200m, 4x100m rào), Sầm Văn Đời (800m, 1.500m), Nguyễn Hữu Toàn (ném lao), Nguyễn Quốc Thịnh (nhảy cao), Hoàng Thị Ánh Thục (400m), Nguyễn Lan Anh (7 môn phối hợp), Nguyễn Thanh Vy, Phạm Quỳnh Giang (nhảy cao), Nguyễn Thị Linh (100m rào).

Đáng chú ý, thành phần tuyển điền kinh Việt Nam vắng mặt tổ tiếp sức 4x400m nữ với Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh. Tổ tiếp sức này đang hướng đến mục tiêu giành suất trực tiếp dự Oympic 2024.

Theo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF), sau những tính toán chuyên môn, đặc biệt là khi các đội tuyển khác có sự thăng tiến vượt trội về thông số, tổ tiếp sức nữ Việt Nam đã không còn nhiều cơ hội để cạnh tranh.

Hiện trên bảng xếp hạng những tổ tiếp sức 4x400m nữ tranh suất dự Olympic (tính đến ngày 14-6), hai suất cuối cùng đang thuộc về Đức (3 phút 25,9 giây) và Cuba (3 phút 26,08 giây).

Trong khi tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam hiện đang xếp thứ 30 với thành tích tốt nhất trong thời gian gần đây là 3 phút 30,81 giây (giành huy chương vàng Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024) và thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Mạnh Hùng - tổng thư ký VAF - chia sẻ: "Qua kết quả hai giải đấu gần nhất, tổ tiếp sức 4x400m nữ đã có nhiều tiến bộ, đạt chỉ tiêu thành tích đề ra.

Tuy nhiên, để tổ có thể vươn lên nằm trong top 16 thế giới (có vé trực tiếp dự Olympic - PV) ở thời điểm này là không khả thi. Các vận động viên cần thêm thời gian tập luyện mới có thể san lấp khoảng cách 4 giây như hiện nay.

Vì vậy, liên đoàn muốn tạo cơ hội cho các vận động viên khác thi đấu tích lũy kinh nghiệm tại Giải điền kinh Thái Lan mở rộng".

Ngày 31-5, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) đã quyết định đăng ký Trần Thị Nhi Yến - chân chạy tốc độ cự ly 100m, 200m - cho suất đặc cách tham dự Olympic 2024.

Thành tích đáng chú ý gần nhất của Trần Thị Nhi Yến là huy chương bạc ở nội dung 100m với thành tích 11,40 giây tại Giải điền kinh U20 châu Á 2024. Đây là thông số cá nhân tốt nhất của cô, đồng thời thiết lập kỷ lục trẻ quốc gia mới.

Hiện điền kinh Việt Nam còn đang tham dự Giải vô địch ném đẩy châu Á 2024 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 14 đến 15-6.

Thành phần tham dự gồm: trưởng đoàn kiêm HLV Đào Dân Tiến, HLV Nguyễn Hoàng Linh Phương, vận động viên: Phan Thanh Bình (ném đĩa, đẩy tạ), Nguyễn Hoài Văn (ném lao), Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa).

Cả ba vận động viên nói trên đều thuộc tốp đầu của Việt Nam và đã giành nhiều huy chương tại SEA Games.

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc ở Giải điền kinh U20 châu ÁTrần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc ở Giải điền kinh U20 châu Á

Đêm 26-4, VĐV Trần Thị Nhi Yến hoàn tất Giải điền kinh U20 châu Á 2024 với tấm huy chương bạc ở cự ly 200m.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên