17/03/2013 16:20 GMT+7

Kimi Raikkonen vô địch tại Úc

TR.N. (Theo Reuters)
TR.N. (Theo Reuters)

TTO - Tay đua Kimi Raikkonen của đội Lotus giành chức vô địch đầu tiên của mùa giải đua xe công thức 1 tại Melbourne (Úc) chiều 17-3.

TTO - Tay đua Kimi Raikkonen của đội Lotus giành chức vô địch đầu tiên của mùa giải đua xe công thức 1 tại Melbourne (Úc) chiều 17-3.

Tay đua Phần Lan 33 tuổi từng vô địch thế giới năm 2007 cán đích tại Albert Park với thời gian 1 giờ 30 phút 3 giây, hơn người về nhì Fernando Alonso (Ferrari) đến 12,4 giây. Nhà đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel (Red Bull) dù chiếm vị trí xuất phát đầu tiên song chỉ về hạng ba.

Đây là chiến thắng lần thứ 20 trong sự nghiệp F1 của Raikkonen. “Tôi biết mình sở hữu một chiếc xe tốt nên tôi đã tự tin rằng sẽ có một vòng đua tốt đẹp. Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này nhưng dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều điều cần làm để vô địch mùa giải. Đây chỉ là vòng đấu đầu tiên mà thôi”, Raikkonen nói sau chiến thắng tại Australian Grand Prix 2013.

Tay đua Brazil Felipe Massa về hạng tư, trước Lewis Hamilton (đã rời McLaren để thi đấu cho đội đua mới Mercedes) hạng năm. Tay đua Úc Mark Webber của Red Bull một lần nữa tan vỡ giấc mơ vô địch trên sân nhà khi xuất phát rất tệ và chỉ về đích thứ sáu.

Adrian Sutil (Force India) trở lại đường đua sau một năm tạm nghỉ đấu, về đích thứ bảy. Đồng đội của anh ở Force India Paul Di Resta về thứ tám.

Jenson Button năm ngoái vô địch tại Melbourne, năm nay chỉ về hạng chín. Tay đua Pháp Romain Grosjean (Lotus) cán đích hạng mười.

TR.N. (Theo Reuters)

TR.N. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên