24/07/2021 04:55 GMT+7

Kim Tuyền tự tin chinh phục huy chương Olympic Tokyo

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trước khi bước vào tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào 9h10 sáng nay (24-7), nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền cho biết sẽ cố gắng từng trận một để có thể giành huy chương trong lần đầu tiên tham dự đấu trường lớn này.

Kim Tuyền tự tin chinh phục huy chương Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Kim Tuyền với tấm HCV châu Á 2021 hồi tháng 6 tại Lebanon - Ảnh: CJ Group

Kim Tuyền nói: "Tôi đã thi đấu và tập huấn ở nước ngoài hơn 3 tháng qua để có thể chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng và bước vào sàn đấu một cách tự tin nhất kể cả về mặt chuyên môn, thể lực cũng như tinh thần".

* Tập trung từng trận một

Kim Tuyền đã tích cực tập luyện cùng chuyên gia Kim Kil Tae (Hàn Quốc) trong những ngày qua tại Nhật Bản để sẵn sàng chinh phục huy chương cho taekwondo Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Lần đầu tiên tham dự một kỳ tranh tài lớn ở Olympic nên cô gái 24 tuổi này không giấu được sự háo hức lẫn hồi hộp. Phát biểu trước khi bước vào thảm đấu, Kim Tuyền chia sẻ: "Đây là một đấu trường rất lớn, quy tụ những võ sĩ ưu tú nhất của các quốc gia trên thế giới. Vì thế, bản thân tôi chỉ có một suy nghĩ là sẽ làm hết những gì có thể, cố gắng từng trận một để có thể giành thành tích".

Hạng cân dưới 49kg nữ sẽ bắt đầu tranh tài vòng loại vào 8h sáng (giờ Việt Nam) ngày 24-7. Do được xếp hạt giống số 8 nên Kim Tuyền được miễn vòng đầu. Cô gái quê Vĩnh Long chỉ bước vào tranh tài từ vòng 1/16 với đối thủ quen thuộc Yvette Yong (Canada, hạt giống số 9) lúc 9h10 giờ Việt Nam.

Ở hai lần gặp nhau trước đó, dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng phần thắng đều thuộc về Kim Tuyền. Cô hạ Yvette Yong 13-11 ở Giải Morocco mở rộng 2015 và hạ tiếp đối thủ 21-20 ở bán kết Giải vô địch thế giới 2017 tại Hàn Quốc - giải đấu mà sau đó Kim Tuyền đã xuất sắc giành HCB.

Kết quả đối đầu tốt như thế nhưng Kim Tuyền vẫn không vì thế mà chủ quan. Kim Tuyền chia sẻ, chiến thắng trước Yvette Yong thường rất sít sao nên cô cần cẩn thận và tập trung tối đa ở trận đầu ra quân nhằm có thể vào tứ kết.

Sự cẩn thận của Kim Tuyền rõ ràng là không thừa. Bởi chỉ cần một tích tắc chủ quan, công sức chuẩn bị hơn 3 tháng trời qua sẽ trở nên vô nghĩa.

Kim Tuyền tự tin chinh phục huy chương Olympic Tokyo - Ảnh 2.

Kim Tuyền (phải) thi đấu dũng mãnh tại Giải vô địch taekwondo châu Á 2021 - Ảnh: FBNV

Rào cản Thái Lan

Kết quả bốc thăm đã đẩy Kim Tuyền nằm ở nhánh đấu khá nặng. Vì nếu thắng Yvette Yong để lọt vào tứ kết, Kim Tuyền sẽ chạm trán ngay hạt giống số 1 và đồng thời đang là đương kim vô địch thế giới Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) vào lúc 12h30.

Và nếu vượt qua Panipak, Kim Tuyền có khả năng sẽ phải chạm trán hai đối thủ mạnh khác là hạt giống số 5 Sim Jae Young (Hàn Quốc) hoặc hạt giống số 4 Yamada Miyu (Nhật Bản) ở bán kết.

Kim Tuyền và Panipak từng gặp nhau 3 lần từ năm 2014 cho đến nay. Và thật buồn là niềm hy vọng số một của taekwondo Việt Nam lại chưa từng một lần thắng được Panipak.

Cụ thể, Kim Tuyền thua Panipak 3-9 ngay trận đầu tiên ở Asiad Incheon 2014, thua Panipak 4-7 ở bán kết Giải châu Á 2016 và thua đậm Panipak ở Grand Prix 2018.

Kim Tuyền tự tin chinh phục huy chương Olympic Tokyo - Ảnh 3.

Chuyên gia Kim Kil Tae cùng Kim Tuyền đang nỗ lực giành thành tích tốt tại Olympic Tokyo - Ảnh: CJ Group

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng Kim Tuyền vẫn được giới chuyên môn kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ. Bởi ngoài việc đang có phong độ tốt (vừa giành HCV châu Á 2021 tại Lebanon hồi tháng 6), Kim Tuyền cũng có lối đánh "lì lợm" rất khó chịu.

HLV Nguyễn Bích Thủy (An Giang) đánh giá: "Võ sĩ Thái Lan có chiều cao tốt (1m73) và khéo lắm. Kim Tuyền từng thua khi đối đầu, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Hy vọng năm nay bản lĩnh và cả sự hưng phấn khi đoạt vé tham dự Olympic và chiến thắng tại giải châu Á vừa qua sẽ tạo động lực cho Kim Tuyền làm nên bất ngờ".

Bản thân Kim Tuyền cũng tỏ ra tự tin và cho biết sẽ nỗ lực hết mình nếu như gặp lại Panipak. Cô chia sẻ: "Tôi phải thắng Yvette Yong trước đã. Nếu vào gặp Panipak, tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình vì đối thủ là hạt giống số 1 của hạng cân, đồng thời là ứng viên nặng ký cho HCV Olympic lần này. Tôi và chuyên gia Kim Kil Tae sẽ nghiên cứu để tìm lối chơi hợp lý nhất".

Thực tế, cho dù có thua Panipak, Kim Tuyền vẫn còn cơ hội tranh huy chương tại Olympic Tokyo bởi các võ sĩ sẽ đánh theo thể thức loại sau hai lần thua. Vì vậy, trong trường hợp thắng Yvette Yong và thua Panipak, Kim Tuyền sẽ chờ vào nhóm đánh tranh huy chương đồng.

Tuy nhiên, Kim Tuyền và taekwondo Việt Nam mong muốn nhiều hơn thế. Và Thái Lan sẽ là khúc quanh quan trọng trên con đường chinh phục huy chương Olympic Tokyo của Kim Tuyền.

10 năm gắn bó với taekwondo Việt Nam

Xuất phát từ quê hương taekwondo, và nhận thấy tiềm năng của taekwondo Việt Nam, Tập đoàn CJ đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng trẻ Việt Nam từ năm 2012. Tập đoàn CJ trở thành nhà tài trợ chính của đội tuyển quốc gia taekwondo nữ Việt Nam từ Olympic London 2012.

“Chia sẻ về lý do tài trợ dài hạn cho taekwondo Việt Nam, CJ cho biết doanh nghiệp muốn phát triển vào những lĩnh vực thể thao mới, qua đó trở thành chỗ dựa vững chắc cho các vận động viên trẻ tuổi thực hiện ước mơ. Đó cũng là mong muốn mà chủ tịch Tập đoàn CJ luôn nhấn mạnh trong triết lý kinh doanh: "Doanh nghiệp phải là nơi ươm mầm ước mơ cho người trẻ".

Trải qua gần 10 năm thăng trầm cùng taekwondo Việt Nam, CJ không những nỗ lực nâng cao kỹ thuật cho các VĐV mà còn tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện trong và ngoài nước, các chi phí giúp vận động viên tham gia những giải đấu lớn thế giới nhằm tăng cường cơ hội cọ xát, trau dồi kinh nghiệm thi đấu.

Vì vậy, CJ đã mời ông Kim Kil Tae, HLV đội tuyển taekwondo trẻ Hàn Quốc, sang Việt Nam làm HLV đội tuyển quốc gia taekwondo nữ Việt Nam từ năm 2017. Cũng từ năm 2017, CJ còn mở rộng phạm vi tài trợ sang đội tuyển quốc gia taekwondo nam.

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển taekwondo, mục tiêu giành vé đến Olympic Tokyo Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển taekwondo, mục tiêu giành vé đến Olympic Tokyo

TTO - Ngày 8-10, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã ký hợp tác nhằm phát triển môn Taekwondo tại Việt Nam. Mục tiêu của đội tuyển taekwondo Việt Nam là giành vé đến Olympic Tokyo 2021.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên