17/05/2022 21:33 GMT+7

Kim Tuyền giảm 8kg và lập cú đúp HCV Đông Nam Á, SEA Games 31

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Trước ngày thi đấu chung kết hạng cân 46kg môn taekwondo, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã bị giãn dây chằng, cộng thêm những khó khăn ở quá trình ép cân giảm 8kg, nhưng cuối cùng cô đã vượt qua tất cả để giành tấm HCV.

Kim Tuyền giảm 8kg và lập cú đúp HCV Đông Nam Á, SEA Games 31 - Ảnh 1.

Trương Thị Kim Tuyền (giáp xanh) đã có những phút khó khăn trước đối thủ Chutikan (Thái Lan) - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 17-5, võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã xuất sắc đánh bại Chutikan (Thái Lan) ở trận chung kết hạng cân 46kg nữ. Trận đấu diễn ra kịch tính với đỉnh điểm trong 40 giây cuối khi tỉ số đang là 5-5, Kim Tuyền quyết định tăng tốc, liên tục tung các đòn đá móc tầm cao để kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 10-6.

Chia sẻ sau trận, Kim Tuyền cho biết: "Trước trận chung kết khoảng 10 ngày, tôi giãn dây chằng. Nhưng dù sao tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có trạng thái tốt nhất khi lên sàn thi đấu. 

Để thi đấu hạng cân dưới 46kg, tôi đã phải giảm 8kg. Vì ở hạng 49kg có Panipak Wongpattanakit, HCV Olympic 2020, nên ban huấn luyện quyết định để tôi thi đấu ở hạng thấp hơn, đảm bảo khả năng chiến thắng cao hơn".

Hai tháng trước SEA Games 31, Kim Tuyền đã giành HCV hạng cân 49kg ở giải vô địch Đông Nam Á, giải đấu không có nhiều võ sĩ mạnh từ Thái Lan tham dự. Và khi đó cô cùng ban huấn luyện cũng đã lên kế hoạch ép xuống hạng 46kg, chuẩn bị cho kỳ đại hội trên sân nhà.

Khi được hỏi về những lần trọng tài không công nhận khiếu nại cũng như trừ điểm khó hiểu, Kim Tuyền cho biết cô tôn trọng mọi quyết định từ các trọng tài: "Quyết định của trọng tài dù gây khó cho tôi nhưng điều đó làm tăng cảm xúc khi giành được chiến thắng.

Tôi muốn cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã luôn bên cạnh và tiếp động lực. Khi mệt mỏi, nghe tiếng hò reo của khán giả và các đồng đội, tôi được tiếp thêm nhiều động lực và tiếp tục chiến đấu, không được lùi bước".

Tấm HCV SEA Games 31 rất có ý nghĩa với nữ võ sĩ quê Vĩnh Long sau 2 lần lỡ hẹn trước đó, năm 2017 thất bại trước người Thái Lan và năm 2019 không thể tham dự vì chấn thương dây chằng. 

"Rất hiếm dịp có thể thi đấu SEA Games ngay trên chính mảnh đất quê hương và còn giành HCV nữa, tôi rất hạnh phúc và cảm giác mình đã làm điều gì đó rất diệu kỳ", Kim Tuyền nói.

Cũng trong ngày 17-5, võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã giành HCV hạng 67kg, Lý Hồng Phúc giành HCV hạng 68kg và Phạm Đăng Quang giành HCĐ hạng 58kg. 

Sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã giành tổng cộng 6 HCV, trong đó 4 HCV từ các nội dung quyền và 2 HCV từ nội dung đối kháng.

Vào ngày 18 và 19-5, môn taekwondo sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian thi đấu bắt đầu từ 14h.

Một số hình ảnh ngày thi đấu 17-5, môn taekwondo tại nhà thi đấu Tây Hồ: 

Kim Tuyền giảm 8kg và lập cú đúp HCV Đông Nam Á, SEA Games 31 - Ảnh 2.

Kim Tuyền đã thi đấu đầy nỗ lực ở 40 giây cuối trận chung kết hạng 46kg để mang về tấm HCV thứ 5 cho đội tuyển taekwondo Việt Nam

Kim Tuyền giảm 8kg và lập cú đúp HCV Đông Nam Á, SEA Games 31 - Ảnh 3.

Ở hạng 67kg nữ, võ sĩ Bạc Thị Khiêm (xanh) xuất sắc giành HCV khi thắng áp đảo đối thủ đến từ Indonesia

Kim Tuyền giảm 8kg và lập cú đúp HCV Đông Nam Á, SEA Games 31 - Ảnh 4.

Hạng 68kg nam, Lý Hồng Phúc có trận đấu đầy quyết tâm, có lúc đã lội ngược dòng nhưng chung cuộc chấp nhận HCB khi mà võ sĩ Chaichon Cho (Thái Lan) thể hiện bản lĩnh tốt, ra đòn quyết định chính xác trong 10 giây cuối trận

Kim Tuyền giảm 8kg và lập cú đúp HCV Đông Nam Á, SEA Games 31 - Ảnh 5.
Taekwondo Việt Nam không dễ lấy 5 HCV Taekwondo Việt Nam không dễ lấy 5 HCV

TTO - Dù đã giành trọn 9 HCV biểu diễn quyền và 10/16 HCV đối kháng tại Giải taekwondo Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc ở TP.HCM vào hôm 2-4, nhưng điều đó cũng không có gì bảo đảm cho taekwondo Việt Nam có thể giành 5 HCV tại SEA Games 31.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên