12/04/2005 07:38 GMT+7

Kiên quyết không để việc kinh doanh của doanh nghiệp bị ách tắc!

T.V.N. - TTXVN
T.V.N. - TTXVN

TT - Sáng 11- 4, tại TP.HCM, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì hội nghị giao ban với lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh phía Nam nhằm tìm ra các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước trong quí 1-2005 chỉ tăng 14,4%, thấp hơn mục tiêu đề ra cho cả năm là trên 16%.

OMlWWzs1.jpgPhóng to
Chế tạo máy ép vỉ thuốc viên tại Công ty TNHH chế tạo máy Tiến Tuấn - Ảnh: T.V.N.
TT - Sáng 11- 4, tại TP.HCM, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì hội nghị giao ban với lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh phía Nam nhằm tìm ra các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước trong quí 1-2005 chỉ tăng 14,4%, thấp hơn mục tiêu đề ra cho cả năm là trên 16%.

Cùng với các nguyên nhân khách quan như giá cả vật tư, nguyên liệu tăng mạnh. Tình trạng hạn hán kéo dài, dịch cúm gà tái phát, Bộ Công nghiệp cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ quan làm cho giá trị sản xuất công nghiệp chưa đạt như mong muốn là chưa dự báo được khả năng tăng trưởng chậm trong ba tháng đầu năm để có giải pháp cần thiết.

“Hết tháng 2-2005, theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng công nghiệp hai tháng so với cùng kỳ năm trước ước vẫn đạt 16,1%. Điều này vô hình trung đã tạo ra suy nghĩ tình hình vẫn bình thường” - đại diện Bộ Công nghiệp thừa nhận. Mặt khác, một bộ phận DN (trong đó phần nhiều là DN quốc doanh) vẫn thiếu tính chủ động trong việc nắm bắt thị trường, cải tiến công nghệ, chưa chú trọng đúng mức đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất, đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh tiếp thị... nên sức cạnh tranh thấp, sản phẩm tiêu thụ kém, không có điều kiện mở rộng sản xuất.

Thủ tướng lưu ý: Phải kiềm chế tăng giá và đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính; nhanh chóng giải tỏa ách tắc ở khâu thực hiện các qui định thuộc lĩnh vực đất đai và xây dựng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và tổ chức thường xuyên những cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp nhằm xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng công việc kinh doanh của doanh nghiệp bị ách tắc.

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp ba quí còn lại của năm, Bộ Công nghiệp cho rằng sự linh hoạt hơn từ Chính phủ trong việc điều hành giá cả sẽ tháo khó cho doanh nghiệp rất lớn. Chẳng hạn vào thời điểm thích hợp, Chính phủ nên cho phép điều chỉnh giá một số mặt hàng như thép, ximăng, than... để khuyến khích các DN tăng mức sản xuất - tiêu thụ trên cơ sở: rà soát kỹ chi phí giá thành, đảm bảo cho DN có một mức lợi nhuận hợp lý.

Chính phủ chỉ đạo các ngành hữu quan khảo sát, điều chỉnh các loại phí hợp lý như phí viễn thông, cảng biển, sân bay, cầu đường... giải quyết nhanh thủ tục, đảm bảo thật sự thông thoáng, kỷ luật nghiêm những biểu hiện gây phiền hà, giúp các DN tiết kiệm chi phí, thời gian để sản xuất ngày càng thuận lợi hơn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tiến trình đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả các DNNN: đẩy mạnh, đẩy rốt ráo hơn nữa công cuộc cổ phần hóa vì thực tế cho thấy khu vực công nghiệp quốc doanh có mức tăng trưởng rất thấp, nhiều DNNN sử dụng vốn và tài sản được giao chưa hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: Phải nhanh chóng loại bỏ các văn bản qui phạm pháp luật không phù hợp, không vì lợi ích chính đáng của số đông doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo rà soát tất cả các văn bản qui phạm pháp luật đã ban hành; đồng thời thực hiện rà soát các khâu trong chỉ đạo điều hành và loại bỏ các văn bản quản lý không phù hợp. Tiếp theo, phải thực hiện các công việc có thể làm giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần loại bỏ các chi phí bất hợp lý trong sản xuất - kinh doanh, giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu, giảm chi phí quản lý. Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Giao thông - vận tải cần xem xét để ban hành qui định thống nhất về phí và lệ phí trong giao dịch của các doanh nghiệp với các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế cung ứng dịch vụ và công bố công khai. Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp phối hợp với các tổng công ty của từng ngành hàng tìm mọi biện pháp để mở rộng thị trường, nhất là những thị trường lớn và hàng hóa của ta tại đó cạnh tranh được; nghiên cứu các giải pháp tăng cường hoạt động thông tin thị trường, hoạt động tư vấn giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường thuận lợi.

T.V.N. - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất