21/12/2013 08:31 GMT+7

Kiên quyết không để quy tập tự phát hài cốt liệt sĩ

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Ông Vũ Đức Đam - phó thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - nhấn mạnh như vậy tại hội nghị ngày 20-12 quán triệt, triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bộ Quốc phòng không bao giờ dựa vào nhà ngoại cảmBắt “nhà ngoại cảm” nghi làm giả hài cốt liệt sĩ Cảnh giác nhà ngoại cảm lừa tìm hài cốt liệt sĩ

PqKM2iEe.jpgPhóng to
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu phải ngăn chặn hành vi lợi dụng, lừa đảo trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: X.Long

Nhất trí cao với chủ trương giao việc cất bốc hài cốt liệt sĩ cho Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh cho biết hiện còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa rõ tên, quê quán, còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa tìm kiếm được. “Chủ trương của Đảng, Nhà nước là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần cao nhất, nhưng khi thực hiện vẫn có những trường hợp lợi dụng. Bây giờ Thủ tướng đã chỉ đạo chỉ lực lượng quân đội mới được thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ, khi bàn giao phải có sinh phẩm ADN kèm theo. Tới đây sở LĐ-TB&XH các tỉnh cũng chỉ nhận hài cốt liệt sĩ theo con đường có tổ chức chính thống, có kèm theo sinh phẩm ADN” - ông Lĩnh khẳng định.

Theo thiếu tướng Trần Văn Minh - cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Bộ Quốc phòng đã hoàn tất hồ sơ điện tử quản lý 700.000 thông tin liệt sĩ, tuy nhiên số hồ sơ này vẫn còn thiếu rất nhiều so với thực tế những liệt sĩ đã hi sinh.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên