02/08/2017 10:28 GMT+7

Kiến nghị Thủ tướng việc mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sáng 2-8, ông Tôn Thất Viễn Bào, chủ tịch hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộccho biết hội đồng vừa gửi đơn kiến nghị Thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về việc mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi.

Ngôi mộ của vợ vua Tự Đức sau khi san ủi đã được phục dựng tạm thời - Ảnh: NHẬT LINH
Mộ của vợ vua Tự Đức sau khi san ủi đã được phục dựng tạm thời - Ảnh: NHẬT LINH

Theo đơn kiến nghị, về việc Công ty TNHH TM&DV Chuỗi Giá Trị san ủi mộ của vợ vua Tự Đức để làm bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức, hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc - dòng họ vua Nguyễn không đồng thuận chủ trương di dời ngôi mộ ra khỏi khu vực dự án để tiếp tục xây dựng bãi đỗ xe của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế .

Vì vậy, hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc kiến nghị Thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và bộ trưởng Bộ VHTT&DL chỉ đạo các cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị gây ra sai phạm, làm xâm hại đến mồ mả vợ vua Tự Đức.

Đồng thời mong muốn Thủ tướng quan tâm đến nguyện vọng của con cháu vua Nguyễn về việc xây lại ngôi mộ ngay tại vị trí cũ.

Chiều 2-8, Thượng tá Võ Văn Sáu, phó trưởng Công an TP Huế, cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Huế đã cùng với Viện kiểm sát nhân dân TP Huế đã đến hiện trường vụ việc vào sáng 2-8 để ghi nhận, đo đạc hiện trường cũng như tìm kiếm chứng cứ.

Sau đó, công an đã tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đại diện dòng họ Nguyễn Phước cùng các bên liên quan.

Ông Sáu cũng nói rằng việc kiểm tra hiện trường mới chỉ là bước đầu, còn việc có khởi tố vụ án xâm hại mồ mả hay không thì phải chờ điều tra, làm rõ.

Công an đang kiểm tra hiện trường ngôi mộ của vợ vua Tự Đức bị san ủi - Ảnh: CÔNG THÀNH
Công an đang kiểm tra hiện trường ngôi mộ của vợ vua Tự Đức bị san ủi - Ảnh: CÔNG THÀNH
NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên