Kiến nghị giảm diện tích lúa để trồng bắp, đậu nành

T.TÚ
T.TÚ

TT - Ngày 11-7, tại hội nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại các tỉnh Nam bộ diễn ra ở Đồng Tháp, nhiều đại biểu đề xuất nên giảm diện tích lúa để chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Lê Quốc Doanh, cục trưởng Cục Trồng trọt, cho rằng các tỉnh phía Nam có điều kiện thuận lợi trồng bắp và đậu nành, nếu phối hợp tốt để linh hoạt chuyển đổi giữa đất trồng lúa với trồng màu như bắp, đậu nành, mè... thì sản phẩm sản xuất trong nước hoàn toàn có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu.

Theo PGS.TS Mai Thành Phụng (Trung tâm Khuyến nông quốc gia), kết quả sản xuất thực địa tại nhiều địa phương ở ĐBSCL cho thấy hiệu quả trồng màu cao hơn trồng lúa. Điển hình như ở tỉnh Đồng Tháp, trong vụ hè thu 2013 lợi nhuận của cây mè là 25,3 triệu đồng/ha, đậu nành 16,6 triệu đồng/ha, còn cây lúa chỉ ở mức 2,5 triệu đồng/ha. Mặc dù vậy các tỉnh vẫn rất băn khoăn liệu khi trồng bắp, đậu nành, mè thì có tiêu thụ được không, hay lại

giống như cây lúa bây giờ.

Theo thống kê của ngành chăn nuôi, mỗi năm VN phải nhập 1,5-1,6 triệu tấn bắp hạt, 2,4 triệu tấn khô dầu đậu nành, 600.000 tấn hạt đậu nành... để sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng giá trị lên đến 3 tỉ USD.

T.TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất