31/08/2021 16:01 GMT+7

Kiên Giang tiếp tục giãn cách đến ngày 6-9 do dịch bệnh phức tạp

K.NAM
K.NAM

TTO - Ngày 31-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã thống nhất tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở địa phương này theo chỉ thị 16 thêm 5 ngày, tới hết ngày 6-9.

Kiên Giang tiếp tục giãn cách đến ngày 6-9 do dịch bệnh phức tạp - Ảnh 1.

Trục đường trung tâm của TP Rạch Giá (Kiên Giang) đang bị rào chắn nhiều đoạn để hạn chế người dân đi lại khi không có lý do chính đáng

Ngày 31-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã báo cáo kết quả công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Theo đó, tính đến 19h ngày 30-8, tỉnh này có 1.523 ca mắc COVID-19 tại toàn bộ 15/15 huyện, thành phố. So với lần kéo dài giãn cách từ ngày 23-8 đã tăng 494 ca.

Kiên Giang đã triển khai xét nghiệm sàng lọc đợt 2 để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ngân sách địa phương đã chi cho công tác phòng, chống dịch 304,165 tỉ đồng. Đã chi hỗ trợ khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động với số tiền 102,592 tỉ đồng cho 116.685 người, đạt tỉ lệ 88,60%.

Theo đánh giá nguy cơ, tỉnh Kiên Giang vẫn còn ở mức nguy cơ cao (vùng màu cam). Trong đó, có 4 huyện và 10 xã nguy cơ rất cao (tăng 3 huyện, 8 xã); 1 huyện và 26 xã nguy cơ cao (giảm 1 huyện, tăng 14 xã); 5 huyện và 9 xã nguy cơ (tăng 2 huyện); 5 huyện và 99 xã bình thường mới (giảm 4 huyện và 22 xã).

Căn cứ theo các tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế, Kiên Giang chưa kiểm soát được dịch COVID-19, xu hướng dịch phát triển phức tạp hơn.

Lý do đánh giá nguy cơ như trên là vì Kiên Giang hiện đã có những ổ dịch mới với nhiều ca mắc trong cộng đồng, đã lây nhiễm thứ phát qua nhiều người. Đã xuất hiện ổ dịch lớn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh "3 tại chỗ". Tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung cũng đáng lo ngại…

Liên tục từ giữa tháng 6 tới nay, tỉnh Kiên Giang đã phải áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, rồi từ giữa tháng 7 là theo chỉ thị 16 với rất nhiều lần kéo dài thời gian thực hiện từ 5, 7, 10, 14 ngày.

Dự kiến sau ngày 6-9, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ căn cứ kết quả xét nghiệm diện rộng để phân loại các địa phương theo 4 mức độ để áp dụng quy định giãn cách phù hợp.

Về đảm bảo lưu thông hàng hóa, hiện Kiên Giang đã áp dụng quy định xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ lái xe đi từ ngoài tỉnh vào.

Bùng phát ổ dịch tại công ty chế biến ghẹ xuất khẩu ở Kiên Giang Bùng phát ổ dịch tại công ty chế biến ghẹ xuất khẩu ở Kiên Giang

TTO - Test nhanh kháng nguyên trước khi cho 3 công nhân về thăm nhà, phát hiện có 2 người nhiễm virus SARS-CoV-2, Công ty Anh Ánh Kim (xã Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang) đã xét nghiệm toàn bộ công nhân.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên