Đánh giá công tác quản lý nhà nước đối hoạt động thăm dò, KTKS trên địa bàn, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa nói: “Tình trạng cấp phép khai thác tràn lan, khai thác chủ yếu bằng thủ công không đảm bảo an toàn lao động; khai thác quy mô nhỏ lẻ, manh mún; hiệu quả kinh tế từ tài nguyên khoáng sản còn thấp, chưa phục vụ tốt nhu cầu phát triển của địa phương”.
Theo Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang, trên địa bàn quy hoạch, thăm dò có 6 loại khoáng sản. Trong đó chủ yếu là đá xây dựng (7 mỏ, trữ lượng 111 triệu m3), đá vôi (19 mỏ, trữ lượng dự báo hơn 17 triệu m3); đất sét gạch ngói (19 mỏ, trữ lượng dự báo 495 triệu m3), vật liệu san lấp (32 mỏ, trữ lượng hơn 23 triệu tấn)… Quy hoạch khoáng sản của tỉnh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 8 mỏ đá vôi trữ lượng hơn 153 triệu tấn và 4 mỏ sét ximăng trữ lượng hơn 82 triệu tấn.
Theo ông Sa, đáng lo ngại nhất là công tác hậu kiểm sau cấp phép còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp được cấp phép khai thác không tuân thủ các cam kết về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và tiêu thụ tài nguyên khoáng sản. Ông Sa cũng lo ngại với tốc độ khai thác ồ ạt, tràn lan như hiện nay thì không bao lâu nữa nguồn tài nguyên khoáng sản của Kiên Giang sẽ lâm vào tình trạng cạn kiệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận