10/05/2017 15:24 GMT+7

Kiên Giang: Dân thiệt hại nặng vì hải sản chết bất thường

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Ngoài cá biển chết hàng loạt như Tuổi trẻ thông tin hôm qua, thiệt hại của bà con huyện Kiên Lương còn lan đến các lồng bè, hải sản thương phẩm.

Nghêu chết trắng bãi biển Thuận Yên, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) - Ảnh: K.Nam.
Nghêu chết trắng bãi biển Thuận Yên, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) - Ảnh: K.Nam

Như Tuổi trẻ đưa tin hôm qua 9-5, tại một số khu vực bờ biển huyện Kiên Lương (Kiên Giang) xuất hiện hàng loạt cá biển chết chưa rõ nguyên nhân.

Chiều nay 10-5, lãnh đạo Kiên Giang đã có cuộc họp khẩn để xem xét tình hình. Tại đây, ông Lê Thanh Hưởng - phó chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết, liên tục 3-4 ngày qua, các cơ quan chuyên môn của huyện nhận được nhiều tin báo của người dân về việc cá, nghêu… chết với số lượng lớn.

Một tổ công tác đã tiến hành khảo sát ban đầu khu vực từ kênh Tam Bản trở ra biển tới Hòn Một; khu vực bãi biển ở xã Thuận Yên (TX Hà Tiên), xã Dương Hoà, Bình An (huyện Kiên Lương).

Khảo sát cho thấy các loài thuỷ sản chết rất nhiều, đa dạng về kích cỡ, chủng loại như: cá mú, cá bóp, cá sơn, cá bống, cá đù, lịch, cua còng, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ…

Về cá lồng bè, có 8 hộ bị thiệt hại khoảng 14.000 con. Trong đó, cá mú chết 10.000 con trọng lượng từ 0,35-0,5kg/con; cá bóp chết 1.000 con trọng lượng từ 0,5-7kg/con; cá chẽm chết khoảng 3.000 con trong lượng bình quân 0,5kg/con.

Có 2 hộ dân và tổ hợp tác bị mất trắng khoảng 282 tấn nghêu thương phẩm. Sò lông cũng bị chết hàng chục tấn.

Mặc dù thuỷ hải sản chết bất thường nhiều như vậy, kết quả quan trắc các chỉ số môi trường ban đầu như độ mặn, độ pH, độ kiềm, NH3/NH4, NO2, PO4, DO, hàm lượng oxy trong nước... đều trong ngưỡng cho phép.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang nhận định cần có một cuộc kiểm tra toàn diện về môi trường trước tình hình thuỷ hải sản chết bất thường này.

Trước mắt, chính quyền huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên khuyến cáo người dân thu gom cá chết đem chôn, tuyệt đối không sử dụng làm thực phẩm. Đồng thời, khẩn cấp di dời các lồng bè nuôi cá tới vùng nước sạch, không có cá chết.

“Hiện tại, mọi thông tin về nguyên nhân khiến nhiều loại cá, nghêu, hải sản chết đều là phỏng đoán. Trước khi tìm ra nguyên nhân chính xác, tôi đề nghị báo chí hết sức thận trọng trong việc thông tin, tránh gây hoang mang dư luận không cần thiết” - ông Tâm nói.

Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên