11/06/2025 18:07 GMT+7

Kiểm tra vụ bán nước sinh hoạt giá cao, chất lượng phục vụ thấp tại Đắk Lắk

Trước phản ánh của người dân về tình trạng nước sinh hoạt cấp nhỏ giọt nhưng giá lại tăng cao, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện giá bán của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk (Dakwaco).

nước sinh hoạt - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý nước sinh hoạt của Dakwaco - Ảnh: TÂM AN

Ngày 11-6, ông Võ Ngọc Tuyên - giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk - đã ký quyết định thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện bán nước sinh hoạt trên địa bàn đối với Dakwaco. Tổ kiểm tra gồm 10 thành viên, do ông Lê Danh Thắng - phó giám đốc Sở Tài chính - làm tổ trưởng.

Tổ này có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện quyết định 08/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về giá bán nước sạch sinh hoạt theo thông tư 44/2021 của Bộ Tài chính.

Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo UBND tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện quy định tại Dakwaco.

Trước đó ông Trương Công Thái - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã chỉ đạo Dakwaco chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn do công ty quản lý, không để xảy ra gián đoạn. Đồng thời Dakwaco phải chịu trách nhiệm về chất lượng nguồn nước cung cấp.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì kiểm tra định kỳ và thường xuyên chất lượng nước để kịp thời thông tin cho người dân.

nước sinh hoạt - Ảnh 2.

Vào thời điểm mùa khô, một số khu vực tại TP Buôn Ma Thuột nước rất nhỏ giọt - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ông Nguyễn Công Định - phó tổng giám đốc Dakwaco - cho biết công ty đang áp dụng giá nước theo quyết định 08 ngày 7-3-2023 của UBND tỉnh. Theo đó giá nước sinh hoạt được điều chỉnh tăng theo lộ trình ba giai đoạn: tăng 15% năm 2023, 35% năm 2024, và 60% vào năm 2025 so với mốc gốc.

Một trong những thành phần chính của cơ cấu giá là chi phí mua nước từ các nguồn ngoài như hồ Ea Súp Hạ, hồ Nam Hồng, Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột..., chiếm khoảng 8,3% giá thành.

Ông Định thừa nhận từ năm 2024, Dakwaco gần như không còn mua nước từ các nguồn này. Tuy nhiên đến nay chi phí trên vẫn chưa được loại khỏi cơ cấu giá.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, loại phần chi phí không còn phát sinh khỏi giá nước. Tuy nhiên do chưa có quy định mới, công ty vẫn phải áp dụng mức giá cũ theo lộ trình", ông Định nói.

Nước sinh hoạt cấp nhỏ giọt, công ty vẫn lãi cao

Việc kiểm tra được tiến hành trong bối cảnh người dân TP Buôn Ma Thuột phản ánh giá nước tăng mạnh nhưng chất lượng phục vụ giảm, nguồn nước nhiều nơi chỉ được cấp nhỏ giọt.

Trong khi đó báo cáo tài chính quý 1-2025 của Dakwaco tăng mạnh nhờ giá nước tăng từ tháng 1-2025, theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Doanh thu quý 1 tăng hơn 10,8 tỉ đồng (tăng 15,95%), trong khi tổng chi phí hoạt động chỉ tăng hơn 5,7 tỉ đồng (tăng 9,44%), giúp lợi nhuận trước thuế tăng tới 75,41%.

Sự đối lập giữa tình trạng nước sinh hoạt nhỏ giọt, giá cao và lợi nhuận tăng vọt của công ty cấp nước khiến người dân càng thêm bức xúc.

Đắk Lắk lập tổ kiểm tra giá bán nước sinh hoạt của Dakwaco - Ảnh 3.Nguồn dồi dào nhưng cấp nước sinh hoạt nhỏ giọt dù giá tăng mạnh

Dân 'khát' dù nguồn cung không thiếu, doanh nghiệp cấp nước lao đao vì không bán được, nhưng giá nước sinh hoạt từ công ty cung ứng vẫn đều đặn tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên