07/05/2016 16:02 GMT+7

Kiểm tra thực tế vụ dân miền Tây tha phương cầu thực

H.T.DŨNG
H.T.DŨNG

TTO - Ông Võ Minh Chiến - phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết đã chỉ đạo Vụ Kinh tế của Ban khảo sát thực tế tại các tỉnh có tình trạng dịch chuyển lao động mà báo Tuổi Trẻ nêu.

Do ruộng bị nhiễm mặn không thể trồng lúa, anh Lâm Thanh Tuấn (32 tuổi, ở Sóc Trăng) phải lên TP.HCM làm phụ hồ kiếm sống qua ngày - Ảnh: Duyên Phan

Ngày 7-5, trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh tình trạng lao động một số tỉnh ĐBSCL rời quê đi làm ăn do ảnh hưởng cực đoan của thời tiết, ông Võ Minh Chiến- phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, ông đã chỉ đạo Vụ Kinh tế của ban này lập tổ công tác khảo sát thực tế tại các tỉnh có tình trạng dịch chuyển lao động ra ngoài tăng cao trong thời gian gần đây như: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau… mà báo Tuổi Trẻ nêu.

Theo ông Chiến, vài năm gần đây tại một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL có tình trạng lao động rời quê đi làm việc, mưu sinh tại Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM.

Hiện nay rất có thể do sản xuất nông nghiệp các tỉnh bị thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt hơn, công ăn việc làm ở nông thôn gặp khó khăn nên số lượng lao động tiếp tục rời quê đi làm ăn mưu sinh nhiều hơn, nhưng tăng ở mức độ nào thì cần phải khảo sát cụ thể.

“Sau khi khảo sát thực tế và làm việc với các tỉnh xong, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ có báo cáo đề xuất Chính phủ các giải pháp hỗ trợ các tỉnh sớm tạo công ăn việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng di dân tự do”, ông Chiến nói.                                                                                             

H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên