28/08/2010 06:45 GMT+7

Kiểm tra nước uống đóng chai: 80% cơ sở vi phạm

LAN ANH
LAN ANH

TT - Đây là kết quả cuộc kiểm tra chất lượng nước uống đóng chai do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua tại 12 tỉnh thành (trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang...).

Theo ông Nguyễn Công Khẩn - cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng nước uống đóng chai đã có cải thiện, nhưng số cơ sở vi phạm vẫn chiếm tỉ lệ quá cao.

Chỉ nặng về... nhắc nhở

Ông Nguyễn Văn Nhiên, chánh thanh tra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết 25 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm nói trên rơi vào các vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, điều kiện vệ sinh nhân viên, quảng cáo sản phẩm và ghi nhãn sai quy định.

Kiểm tra bánh trung thu và thực phẩm

Ông Nguyễn Việt Cường, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết từ ngày 27-8 đến 25-10, Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm nhân dịp lễ hội 1.000 năm Thăng Long. Theo đó, sẽ tập trung kiểm tra các sản phẩm bánh trung thu, nước tinh khiết, nước đá, nhà hàng khách sạn trên toàn thành phố.

Theo ông Cường, bên cạnh bánh trung thu truyền thống, gần đây Hà Nội xuất hiện bánh trung thu có nhân sản xuất sẵn, nhập từ Trung Quốc.

Qua kiểm tra 38 mẫu nước uống đóng chai lấy tại 31 cơ sở, có đến 13 mẫu (34,2%) nhiễm vi sinh, chủ yếu là nhiễm vi khuẩn E.coli, thậm chí một số cơ sở có sản phẩm nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Các địa phương có sản phẩm nhiễm vi sinh là Khánh Hòa, Kiên Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, TP.HCM. Theo ông Nguyễn Công Khẩn, trong số các cơ sở vi phạm có cả cơ sở đã bị phát hiện vi phạm chất lượng từ năm 2009.

Theo ông Khẩn, một trong những lý do khiến các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm điều kiện sản xuất và vệ sinh sản phẩm ở mức cao là do các địa phương xử lý không nghiêm.

“Thường các địa phương còn nhân nhượng, nặng về... nhắc nhở, trong khi lẽ ra phải đóng cửa cơ sở vi phạm” - ông Khẩn phàn nàn. Hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở nhỏ lẻ tham gia sản xuất, cung ứng nước uống đóng chai, một sản phẩm có yêu cầu ngặt nghèo về quy trình lọc, diệt khuẩn, súc rửa vỏ chai. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến số lượng cơ sở vi phạm vẫn ở mức cao.

Giám sát chặt vỏ chai tái sử dụng

Kết quả kiểm tra tại Hà Nội cho thấy còn xảy ra tình trạng súc rửa và tái sử dụng vỏ chai nước tinh khiết, vỏ chai bia chưa đảm bảo, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong điều kiện sản phẩm phải vận chuyển đi nhiều cửa hàng khắp thành phố. “Quy trình súc rửa vỏ chai yêu cầu thiết bị rửa bên trong chai, nhưng hầu hết cơ sở sản xuất nhỏ không trang bị thiết bị này. Ngay tại Hà Nội cũng có cơ sở sản xuất nước uống đóng chai chưa đăng ký, tức là sản xuất chui”- ông Khẩn cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, trong số 25 cơ sở vi phạm nói trên có hai cơ sở bị buộc đóng cửa, 13 lô hàng bị đình chỉ lưu thông, thu hồi tiêu hủy sản phẩm do nhiễm vi sinh vật ở mức cao. Ông Nhiên cho rằng việc chấp hành quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai còn chưa tốt, trong khi mặt hàng này ngày càng trở nên thiết yếu với cuộc sống.

Trả lời Tuổi Trẻ về lý do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm không công bố tên sản phẩm, nhà sản xuất vi phạm chất lượng, ông Nguyễn Công Khẩn cho rằng trách nhiệm công bố là của địa phương. Theo ông Khẩn, một số địa phương đã công bố cơ sở vi phạm trên báo, trong đó có Hà Nội và TP.HCM.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất