25/11/2013 15:06 GMT+7

Kiểm tra nhà hàng, tịch thu khỉ mặt đỏ và rắn quý hiếm

HOÀNG THẠCH - M.VINH
HOÀNG THẠCH - M.VINH

TTO - Ngày 25-11, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ 1 khỉ mặt đỏ, 3 con rắn hổ mang và 2 con rắn sọc dưa sau khi kiểm tra một số nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

a20WnRps.jpgPhóng to
Con khỉ mặt đỏ đang được nuôi nhốt tại Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: Mai Vinh

Đây là những động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 2B hạn chế khai thác và sử dụng.

Tại huyện Lâm Hà, đoàn đã thu giữ 3 con rắn hổ mang nặng tổng cộng 4kg, 2 con rắn sọc dưa nặng khoảng 1,3 kg tại nhà hàng Thiên Sơn (thị trấn Đinh Văn).

Đây là số rắn mà ông Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1964, thường trú tại Đinh Văn, Lâm Hà) ký gửi tại nhà hàng.

Tại huyện Lạc Dương, đoàn thu giữ một con khỉ mặt đỏ tại quán ăn của ông Trần Ngọc Sáng nằm trên đường đi vào khu du lịch Suối Vàng.

Ông Sáng khai nhận mua con khỉ này của một người dân chuyên đi làm rẫy tại huyện Lạc Dương và nuôi khỉ để làm cảnh. Hiện con khỉ đang được nuôi nhốt tại Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương. Trong Sách đỏ thế giới, khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) được xếp vào nhóm sắp nguy cấp.

Cơ quan chức năng đang củng cố các chứng lý để tiến hành xử phạt hành chính các cá nhân liên quan đến vụ việc. Khỉ và rắn quý hiếm sẽ được thả về môi trường tự nhiên khi quá trình điều tra kết thúc.

HOÀNG THẠCH - M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên