23/05/2020 09:35 GMT+7

Kiếm được 871 tỉ đồng, Osaka thành tay vợt nữ thu nhập cao nhất thế giới

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố tay vợt người Nhật Naomi Osaka kiếm được 30,7 triệu bảng Anh (khoảng 871 tỉ đồng) trong 12 tháng qua và trở thành tay vợt nữ có thu nhập cao nhất thế giới.

Kiếm được 871 tỉ đồng, Osaka thành tay vợt nữ thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Tay vợt người Nhật Naomi Osaka (trái) kiếm được khoảng 871 tỉ đồng trong 12 tháng qua - Ảnh: Getty Images

Theo công bố mới nhất của Forbes, ngày 22-5, tay vợt 22 tuổi người Nhật Naomi Osaka đã vượt qua "đàn chị" người Mỹ Serena Williams để trở thành tay vợt nữ có thu nhập cao nhất thế giới. 

Tổng thu nhập của Osaka trong 12 tháng qua là 30,7 triệu bảng Anh, hơn 1,15 triệu bảng Anh so với Serena Williams.

Đến thời điểm này, Osaka đã đoạt tổng cộng 5 danh hiệu WTA, trong đó có chức vô địch Mỹ mở rộng 2018 và Úc mở rộng 2019. 

Vào tháng 1-2019, cô trở thành tay vợt châu Á đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới, nhưng sau đó phải liên tục vật lộn với chấn thương và thi đấu không thành công nên rơi xuống hạng 10.

Osaka là một nhân vật rất phổ biến và có ảnh hưởng lớn ở Nhật. Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến quần vợt phải nghỉ đến tháng 8, tay vợt nữ này vẫn thu nhập đều đặn từ các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu lớn như Nike, Nissan và Yonex...

Được biết trước đó Williams đã 4 năm liên tiếp dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Forbes.

Cựu số 1 thế giới Osaka: Cựu số 1 thế giới Osaka: 'Tôi luôn sống trong sự hối tiếc'

TTO - Từng giữ ngôi vị số 1 thế giới và 2 lần vô địch Grand Slam nhưng tay vợt 22 tuổi Naomi Osaka luôn rất thẹn thùng, nhút nhát và cô luôn “đi ngủ với sự hối tiếc”.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên