18/05/2020 05:44 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Osaka: 'Tôi luôn sống trong sự hối tiếc'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Từng giữ ngôi vị số 1 thế giới và 2 lần vô địch Grand Slam nhưng tay vợt 22 tuổi Naomi Osaka luôn rất thẹn thùng, nhút nhát và cô luôn “đi ngủ với sự hối tiếc”.

Cựu số 1 thế giới Osaka: Tôi luôn sống trong sự hối tiếc - Ảnh 1.

Tay vợt người Nhật Naomi Osaka (phải) luôn hối tiếc vì sự nhút nhát của bản thân - Ảnh: Reuters

Hiện tại các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp quốc tế đều phải tạm ngưng cho đến tháng 8 vì dịch bệnh COVID-19. Tay vợt người Nhật Naomi Osaka đã lần đầu tiên xuất hiện trả lời phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình CNN vào ngày 16-5.

Osaka đã khẳng định cô luôn phải sống trong sự hối tiếc vì không dám bày tỏ quan điểm hoặc suy nghĩ của mình. 

Cô nói: "Mỗi ngày có rất nhiều chuyện và nhiều tình huống xảy ra, tôi luôn có cơ hội bày tỏ ý kiến ​​của mình nhưng tôi thường chọn cách im lặng. Sau đó mọi chuyện cứ diễn ra theo hướng mà tôi không thích. Vì vậy, mỗi ngày khi tôi đi ngủ đều cảm thấy hối tiếc".

Năm ngoái Osaka đã có dịp gặp gỡ ngôi sao nhạc rap người Mỹ Jay-Z, thần tượng mà cô rất yêu thích. Thế nhưng khi gặp mặt, Osaka đã chẳng thể thốt nên lời vì thẹn thùng. 

Cô kể: "Anh ấy (Jay-Z) đã nói chuyện với tôi nhưng lúc đó tôi rất lo lắng. Tôi chỉ nói với anh ấy một từ và sau đó anh ấy hỏi tôi: "Rất ngại?", tôi nói: "Vâng". Thế là cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột".

Sự nhút nhát này khiến Osaka nhiều lần chứng kiến những hành vi không đúng hoặc sai trái của những người xung quanh nhưng cô vẫn lặng thinh không dám lên tiếng. Điều đó luôn tạo nên những trăn trở trong cô vì nếu tôi chịu lên tiếng thì mọi thứ đã khác".

Chính vì vậy trong thời gian cách ly vì COVID-19, Osaka đã quyết định không lao vào tập luyện "điên cuồng" để giữ vững phong độ. Trái lại cô đã hướng vào nội tâm để nhìn lại chính mình và học cách để bản thân trở nên mạnh mẽ, dạn dĩ hơn.

Osaka tâm sự: "Tôi không muốn tập luyện liên tục, tự vắt mình đến kiệt sức vì không ai biết khi nào mùa giải mới bắt đầu trở lại. Tôi hi vọng sẽ sử dụng thời gian này để học một cái gì đó mới và cải thiện bản thân mình. Chắc chắn trong tương lai, tôi sẽ không có quá nhiều thời gian rảnh như bây giờ".

Osaka sinh ra ở Mỹ, cha là người Haiti và mẹ là người Nhật. Sau khi gặt hái những thành công, Osaka đã được thuyết phục để thi đấu cho nước Mỹ nhưng cô đã từ chối và chọn trở về khoác áo tuyển Nhật mà không quan tâm đến bất cứ điều kiện tài chính nào.

Đến thời điểm này, Osaka đã đoạt tổng cộng 5 danh hiệu WTA, trong đó có chức vô địch Mỹ mở rộng 2018 và Úc mở rộng 2019. 

Tháng 1-2019, cô trở thành tay vợt châu Á đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới. Sau đó cô phải liên tục vật lộn với chấn thương và thi đấu không thành công nên rơi xuống hạng 10. Tổng số tiền thưởng mà Osaka đã kiếm được là 14,6 triệu USD.

Naomi Osaka bất ngờ bị loại ngay vòng đầu Wimbledon Naomi Osaka bất ngờ bị loại ngay vòng đầu Wimbledon

TTO – Bất ngờ xuất hiện ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (1-7) ở nội dung đơn nữ Wimbledon khi hạt giống số 2 Naomi Osaka bị loại với tỉ số thua 0-2 (6-7, 2-6) trước Yulia Putintseva (hạng 39 thế giới).

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên