26/07/2014 13:42 GMT+7

Kiểm điểm nhóm "mua bán lao động" trước tổ dân phố

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ
HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ

TTO - Liên quan đến loạt bài điều tra: Đau xót nạn bóc lột lao động nhà quê, thượng tá Trần Văn Nhà - Trưởng Công an Q.11 (TP.HCM) cho biết đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội rà soát, triệu tập các đối tượng trong băng nhóm “buôn” người lao động nhà quê.

Đau xót nạn bóc lột lao động nhà quêThâm nhập sào huyệt lừa bán lao động

OMbkC0F7.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Thành Hiệp (phải), một trong 3 đối tượng chuyên đi “vớt” lao động nhà quê khu vực đường Ba Tháng Hai - Lãnh Binh Thăng (P13, Q.11) - Ảnh cắt từ clíp điều tra của PV

Theo đó, 3 đối tượng bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc gồm Nguyễn Thành Hiệp (43 tuổi, ngụ P.4, Q.11), Lương Hồng Hưng (47 tuổi, ngụ P.7, Q.5), Lâm Thế Cường (39 tuổi, ngụ P.15, Q.8).

wjqHbrBe.jpg
Kế hoạch “bán sống” PV bất thành - ông Hiệp chở PV về đường Lãnh Binh Thăng (P.13, Q.11) kêu nhóm “buôn người” ra giở trò uy hiếp và (4) trấn lột 450.000 đồng của PV- Ảnh cắt từ clíp điều tra của PV
JYRJLics.jpg
Địa điểm nhóm “buôn người” của ông Hiệp hay ngồi để “vớt” lao động nhà quê - Ảnh cắt từ clíp điều tra của PV

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này thừa nhận hành nghề xe ôm nhưng hoạt động tự do, không thuộc tổ, nhóm nào quản lý. Thường ngày, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này là khu vực dọc đường Ba Tháng Hai kéo dài đến khu vực đường Lãnh Binh Thăng (P13, Q.11) để “vớt” người lao động nhà quê từ một số trung tâm môI giới dụ chở đi “bán” cho nhiều công ty giới thiệu việc làm. Nếu “bán” trót lọt các đối tượng này sẽ hưởng hoa hồng từ các công ty giới thiệu việc làm.

Các đối tượng này còn khai nhận, “thu nhập” từ việc “bán” lao động nhà quê không ổn định “bữa được bữa không”. Riêng Nguyễn Thành Hiệp thừa nhận hành vi chở PV báo Tuổi Trẻ đi “bán” cho công ty TNHH cung ứng lao động Tiến Đạt (số 137/31/3 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) và Công ty TNHH MTV Ngọc Thu (926 An Dương Vương, P.13, Q.6) và sau đó trấn lột 450.000 đồng của PV do mang đi “bán” bất thành.

Công an Q.11 đã yêu cầu nhóm đối tượng này viết giấy cam kết không được hoạt động dưới hình thức “buôn người” như vừa qua, đồng thời gửi thông báo về địa phương yêu cầu tổ chức kiểm điểm trước tổ dân phố. Ngoài ra, Công an quận cũng cho lực lượng trinh sát đeo bám nếu phát hiện nhóm đối tượng này tái phạm sẽ xử lý nghiêm. Liên quan đến nạn “buôn, bán” người lao động nhà quê trước các trung tâm môi giới ở khu vực đường Ba Tháng Hai, Lãnh Binh Thăng (P.13, Q.11) - Công an Q.11 cho biết, vào tháng 4 - 2014 Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH cũng đã mời 11 tài xế xe ôm lên đề làm việc (không có những đối tượng nêu trên), yêu cầu cam kết và lập hồ sơ giám sát.

NBmL5jCa.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Ảnh cắt từ clíp điều tra của PV
C8XKEQxk.jpg
Bên trong trụ sở công ty “buôn người” Tiến Đạt (Q.Bình Tân) - Ảnh cắt từ clip điều tra của PV

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND P.Bình Trị Đông (Q.Bình Tân), cho biết Công an Q.Bình Tân đã chỉ đạo Đội điều tra tội phạm về kinh tế, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra Công ty TNHH cung ứng lao động Tiến Đạt (số 137/31/3 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Công ty Tiến Đạt do ông Nguyễn Trọng Nghĩa quản lý không đủ điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực môi giới, giới thiệu việc làm. Việc Công ty này vẫn hoạt động là sai quy định. “Tạm thời công ty này bị đình chỉ hoạt động để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và từ đó sẽ có hướng xử lý thích hợp”, ông Hạnh nói.

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên