19/12/2017 14:40 GMT+7

Kiểm điểm lãnh đạo Phú Yên cho phá rừng làm dự án

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Việc kiểm điểm liên quan kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về chấp hành pháp luật quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng.

Kiểm điểm lãnh đạo Phú Yên cho phá rừng làm dự án - Ảnh 1.

Dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam đã phá hơn 40ha rừng phòng hộ ven biển TP Tuy Hòa nhờ được UBND tỉnh Phú Yên "bật đèn xanh" - Ảnh: DUY THANH

Ngày 19-12, một nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết ông Hoàng Văn Trà - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - vừa ký kế hoạch kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh các thời kỳ về những nội dung liên quan kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về chấp hành pháp luật quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức kiểm điểm nội dung trên trong hai ngày 25 và 26-12, do ông Hoàng Văn Trà chủ trì. 

Thành phần kiểm điểm gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; các ông, bà nguyên lãnh đạo tỉnh có liên quan; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan. 

Nội dung kiểm điểm tập trung vào các nội dung có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Phú Yên theo Báo cáo số 2029/BC-TTCP ngày 10-8-2017 của Thanh tra Chính phủ đã được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận.

Trước đó, từ loạt bài điều tra "Phú Yên "xẻ thịt" 1.000ha rừng cho 20 dự án" do Tuổi Trẻ phản ánh trong tháng 4-2017, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, tham mưu Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra 20 dự án, phát hiện có đến 19 dự án với tổng diện tích hơn 1.107ha đất rừng được tỉnh chọn cấp giấy phép đầu tư đang thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. Trong đó có đến 378 ha đất rừng phòng hộ, 181 ha đất rừng đặc dụng, còn lại là đất rừng sản xuất.

Trong các dự án có sai phạm, đáng chú ý là dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam đã phá hơn 40ha rừng phòng hộ; dự án hầm đường bộ đèo Cả làm mất 16ha rừng đặc dụng; chuyển mục đích hàng trăm ha rừng ở hai tiểu khu 310, 311 rừng huyện Sông Hinh để làm dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao…

Thống nhất cơ bản với các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; chấn chỉnh, khắc phục xử lý những tồn tại, sai phạm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên