10/12/2021 12:11 GMT+7

Kịch tính đấu giá lô thứ 2 hơn 8.500m2 ở Thủ Thiêm, thu gấp 4 lần giá khởi điểm

D.N.HÀ - A. NHÂN
D.N.HÀ - A. NHÂN

TTO - Phiên đấu giá lô đất 3-8 có 10 công ty đăng ký tham gia, nhưng tại phiên đấu chính thức chỉ có 6 công ty ra giá. Phần lớn thời gian đấu giá là cuộc rượt đuổi giá giữa hai doanh nghiệp có số thứ tự 6 và 7.

Kịch tính đấu giá lô thứ 2 hơn 8.500m2 ở Thủ Thiêm, thu gấp 4 lần giá khởi điểm - Ảnh 1.

Lô đất ký hiệu 3-8 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: T.T.D.

11h03 trưa 10-12, chuông báo đấu giá thành vang lên ở phiên đấu giá thứ 2 ngày 10-12, lô đất 3-8 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng hơn 8.500m2 đã được bán đấu giá thành công với mức giá 4.000 tỉ đồng.

Lúc 11h03 ngày 10-12, đấu giá viên Đặng Phi Anh, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp), công bố  đấu giá thành công lô đất thứ 2 ở Thủ Thiêm, lô đất mang ký hiệu 3-8 thuộc khu chức năng số 3 (khu dân cư phía Bắc), khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Phiên đấu giá có 10 doanh nghiệp tham gia. Qua 67 lượt trả giá, Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá với mức 4.000 tỉ đồng, tăng gần 4 lần so với giá khởi điểm.

Phiên đấu giá lô đất 3-8 có 10 công ty đăng ký tham gia, nhưng tại phiên đấu chính thức chỉ có 6 công ty ra giá. Phần lớn thời gian đấu giá là cuộc rượt đuổi giá giữa hai doanh nghiệp có số thứ tự 6 và 7 và phần thắng cuối cùng thuộc về Công ty cổ phần Sheen Mega.

Kịch tính đấu giá lô thứ 2 hơn 8.500m2 ở Thủ Thiêm, thu gấp 4 lần giá khởi điểm - Ảnh 2.

Đấu giá viên Đặng Phi Anh công bố đơn vị trúng đấu giá lô đất 3-8 ở Thủ Thiêm - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch của TP, khu đất mang số hiệu 3-8 được xây dựng cao từ 4-10 tầng nổi và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa khối đế là hơn 72% và khối tháp có mật độ xây dựng hơn 54% diện tích đất.

Mục đích sử dụng của lô đất này là đất ở tại đô thị, khu nhà ở chung cư không có chức năng thương mại dịch vụ. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời gian sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận trúng đấu giá.

Dân số tối đa cho khu đất này là 1.067 người, với 113 căn hộ, không có diện tích thương mại.

Kịch tính đấu giá lô thứ 2 hơn 8.500m2 ở Thủ Thiêm, thu gấp 4 lần giá khởi điểm - Ảnh 3.

Đại diện Công ty cổ phần Sheen Mega ký biên bản đấu giá thành công lô đất 3-8 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Một lô đất Thủ Thiêm đấu giá đã có chủ, mua 3.820 tỉ đồng Một lô đất Thủ Thiêm đấu giá đã có chủ, mua 3.820 tỉ đồng

TTO - Lô đất mang ký hiệu 3-5 thuộc khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng hơn 6.446 m2 đã được bán đấu giá thành công với mức giá 3.820 tỉ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm. Đã có 130 lượt trả giá của 21 khách hàng.

D.N.HÀ - A. NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên