26/07/2016 11:00 GMT+7

Kịch Lò heo quay tái diễn với tên mới ​Xóm nghèo bá đạo

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 24-7, sân khấu kịch Family công diễn vở kịch Xóm nghèo bá đạo (tác giả: Trần Văn Hưng, đạo diễn: Gia Bảo).

*** Error ***
Từ trái qua: Thụy Mười (vai bà Tám), Gia Bảo (vai Vạn Thọ) và Hoàng Sơn (vai Vạn Tuế) trong vở Xóm nghèo bá đạo - Ảnh: Nguyễn Lộc

Vở được dựng lại từ vở kịch Lò heo quay (tác giả: Trần Văn Hưng, đạo diễn: Lê Văn Tĩnh) khá nổi tiếng ở nhà hát Hòa Bình vào khoảng năm 1995 với dàn diễn viên hùng hậu thời bấy giờ: Minh Nhí, Hữu Châu, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Phước Sang, Mai Trần, Kiều Oanh, Trung Dân, Tài Linh… Sau đó, vở được đem về biểu diễn tại sân khấu kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang.

Nói về lý do làm lại Lò heo quay, ông bầu Gia Bảo của sân khấu kịch Family cho biết:

“Trong tình hình sân khấu khan hiếm kịch bản như hiện nay, chú Hoàng Sơn (vai Vạn Thọ trong Lò heo quay) có đề nghị dựng lại Lò heo quay, dù kịch bản được viết cách nay hơn 20 năm rồi nhưng vẫn còn ý nghĩa. Thấy hợp lý, vậy là tôi bắt tay làm lại. Kịch bản có nhiều chi tiết không phù hợp thời đại hiện nay nên tôi cũng thay đổi khá nhiều, lý giải cho hợp lý hơn và thêm một vài nhân vật”.

Xóm nghèo bá đạo là vở náo kịch, lấy bối cảnh một xóm nghèo mà đứng đầu là lò mổ heo của cha con ông Vạn Tuế - Vạn Thọ. Rồi một ngày, Khìa - con bà năm Cháo Huyết - vốn là một cư dân của xóm đã xuất cảnh sang Mỹ - nay trở về với ý định đập lò heo, xây dựng một trung tâm thương mại. Cái xóm nghèo vốn đầy tình nghĩa ngày xưa nay nhớn nhác, xao xác vì viễn cảnh tương lai, vì giấc mơ đổi đời…

Vở có sự tham gia của các diễn viên: Hoàng Sơn, Gia Bảo, Lê Giang, Thanh Hiền, Hùng Thuận, Lê Nam, Thụy Mười, Minh Dự, Lê Trang…

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên