
Một thuyền kích điện đầy cá sau khi rảo quanh chân cầu Long Biên
Trước đó Tuổi Trẻ có phóng sự ảnh "Tận diệt cá dưới chân cầu Long Biên" (ngày 25-5) phản ánh ghi nhận tại một khúc sông Hồng dưới chân cầu Long Biên, những chiếc thuyền gắn thêm động cơ kích điện bắt cá. Luật Thủy sản nghiêm cấm các hành vi như sử dụng chất độc, hóa chất, xung điện, dòng điện khai thác nguồn lợi thủy sản.
Thuyền kích điện lui tới nhiều vào những ngày đông người thả cá phóng sinh. Có thời điểm đông khách qua lại, tham quan chụp ảnh, nhưng ở khu vực dưới chân cầu Long Biên, nhiều tốp "thợ" vẫn rảo thuyền kích điện.
Văn bản số 665 (ngày 27-5) của Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị ưu tiên tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản tại các thủy vực tự nhiên trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt khu vực sông Hồng đoạn qua cầu Chương Dương, cầu Long Biên như thông tin báo chí đã đưa.

Mỗi thuyền được trang bị bộ kích điện công suất lớn
"Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Phối hợp với các xã, phường thiết lập điểm tập trung thả phóng sinh loài thủy sản trên địa bàn Hà Nội để thuận tiện cho người dân phóng sinh. Đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học", nội dung trong văn bản số 665.

Những ngày có đông người thả cá phóng sinh, thuyền kích điện thường lui tới nhiều
Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, trước đó ngày 17-1-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 558 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2025. Trong đó, đặc biệt đề cập đến vấn nạn sử dụng xung điện, kích điện, sử dụng ngư, lưới cụ bị cấm để khai thác, tận diệt nguồn thủy sản.
Sau khi Tuổi Trẻ có bài phản ánh, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẩn trương tham mưu UBND TP Hà Nội triển khai những nội dung tại văn bản số 558 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về đơn vị này trước ngày 10-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận