![]() |
So sánh nội dung giới thiệu dịch vụ của hai website NganLuong.vn phiên bản 4-2009 và Baokim.vn bản 7-2010 - Ảnh: PeaceSoft cung cấp |
PeaceSoft tố Vật Giá và Bảo Kim cạnh tranh không lành mạnh
Trên diễn đàn nội bộ của PeaceSoft xuất hiện thông tin "Thông báo nội bộ" của công ty PeaceSoft "về dấu hiệu xâm phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ" gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Thông báo nội bộ này đã nhanh chóng chuyển sang các diễn đàn như Tinh Tế và Diễn đàn Tin học lẫn mạng xã hội Facebook, tạo ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.
Trong "thông báo nội bộ", công ty PeaceSoft, đơn vị chủ quản của website thương mại điện tử Chợ Điện Tử và hệ thống thanh toán trực tuyến (ví điện tử) Ngân Lượng, cho rằng công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam đã có những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh mà cụ thể là phiên bản website Bảo Kim (baokim.vn) ra mắt vào tháng 6-2010 có nhiều "hình ảnh, cấu trúc, sơ đồ và đặc biệt là sao chép y nguyên lời lẽ, chú thích, từ ngữ… giống với NganLuong.vn đã hoạt động 2 năm".
Chưa hết, PeaceSoft bày tỏ sự không đồng tình việc Vật Giá lôi kéo nhân viên của công ty mà trong đó, một nhân viên chuyên về thiết kế cho Ngân Lượng đã chuyển sang làm giám đốc điều hành của Bảo Kim. Đây là yếu tố dẫn đến mâu thuẫn giữa hai "đại gia" trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam vì PeaceSoft đặt nghi vấn về việc mã nguồn của phiên bản Ngân Lượng 1.0 đã bị sao chép trái phép và sử dụng cho Bảo Kim. (Phiên bản hiện tại của Ngân Lượng là 2.0, nâng cấp vào tháng 7-2010).
Ngày 16-9, công ty PeaceSoft đã chính thức tổ chức họp báo tại Hà Nội và gửi thông cáo báo chí đến giới truyền thông và các cơ quan chức năng với nội dung "tố cáo và yêu cầu chấm dứt các hoạt động cạnh tranh thiếu lành mạnh" của Công ty cổ phần Vật Giá Việt Nam (công ty mẹ của Bảo Kim) như "chiêu dụ" nhân viên hòng trục lợi từ thông tin kinh doanh, bị "ăn cắp" danh sách khách hàng và sao chép mã nguồn trái phép của NganLuong.vn sử dụng cho Baokim.vn.
"Bảo Kim không phải là sản phẩm của Vật Giá"
Đó là nội dung khẳng định trong thông cáo báo chí của Vật Giá. Theo đó, Công ty cổ phần Vật Giá Việt Nam không liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, cơ chế, chính sách của Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Bảo Kim.
Ông Nguyễn Ngọc Điệp, giám đốc Vật Giá cho biết mình không bao giờ lôi kéo nhân viên của PeaceSoft với tư cách là người đứng đầu Vatgia.com, không gọi điện, không email, không chat với bất cứ một nhân viên nào còn làm việc tại PeaceSoft nhằm lôi kéo nhân sự, khai thác thông tin.
Ngoài ra, ông cũng chia sẻ ba nguyên tắc tuyển dụng của mình bao gồm: Không bao giờ ngồi lôi kéo nhân viên của công ty cạnh tranh; Không bao giờ tuyển dụng những người đến xin việc mà nói xấu công ty khác; Không khai thác thông tin của công ty khác qua những nhân viên cũ của họ.
Về phía Bảo Kim, ông Nguyễn Trung Đức, giám đốc Bảo Kim cũng cho biết: "Chúng tôi nghiên cứu học tập các mô hình thanh toán trực tuyến nổi tiếng trên thế giới như Paypal.com, Alipay.com chứ không học gì từ Nganluong.vn, vì những thông tin của Nganluong.vn cũng gần giống với thông tin có từ trên trang Alipay.com".
"Chúng tôi khẳng định không ăn cắp công nghệ và những gì thuộc về Quyền sở hữu trí tuệ của Nganluong.vn. Vì tất cả những hình ảnh, của 2 bên sử dụng trong việc giới thiệu về dịch vụ đều được tải miễn phí từ Internet, hơn nữa nếu tòa án chưa đưa ra phán quyết rằng ai vi phạm luật sở hữu trí tuệ, hay đạo đức kinh doanh mà bên PeaceSoft đã nói Bảo Kim cạnh tranh không lành mạnh là cách làm hạ thấp uy tín của nhau không có cơ sở pháp lý".
Vấn đề nhân sự cũng được giải thích trong thông cáo báo chí của Bảo Kim: "Chúng tôi có tuyển dụng nhân viên cũ của PeaceSoft vì họ đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi, và đã hoàn thành thủ tục nghỉ việc bên PeaceSoft". "Đây là một hoạt động tuyển dụng hợp pháp, nên việc ông Bình cho rằng chúng tôi lôi kéo, dụ dỗ, làm tổn hại tới Peacesoft là không có cơ sở pháp luật, hành vi này nhằm vu khống và hạ thấp uy tín của chúng tôi. Hơn nữa việc ông Bình công bố danh sách thông tin của nhân viên cũ đã nghỉ việc với những thông tin cá nhân của họ lên internet là một hành vi vi phạm tới đời tư của họ. Chúng tôi yêu cầu phía PeaceSoft rút lại những phát ngôn trên website của họ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận