09/01/2017 11:12 GMT+7

Khuyến khích TP.HCM “mỗi gia đình sinh đủ 2 con”

L.ANH
L.ANH

TTO - TP.HCM đang là địa phương có tỉ lệ sinh thấp nhất cả nước, bình quân chỉ 1,3-1,5 con/cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (tùy theo từng năm), trong khi toàn quốc chỉ số này là 2,1 con/cặp vợ chồng.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, hiện TP.HCM là địa phương duy nhất cả nước phải thay đổi khẩu hiệu truyền thông về dân số, khuyến khích “mỗi gia đình cần sinh đủ 2 con”, thay vì “mỗi gia đình chỉ nên có từ 1-2 con” như khẩu hiệu chung từ trước đến nay.

Ngoài TP.HCM, một số tỉnh thành Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long cũng có tỉ lệ sinh thấp hơn bình quân chung cả nước, nhưng chưa đến mức như TP.HCM. Do đó, hiện mới có TP.HCM cần thay đổi thông điệp như trên.

Ông Tân cũng cho rằng TP.HCM cũng là khu vực có số đông người dân các tỉnh thành nhập cư nên chưa xảy ra tình trạng thiếu lao động cũng như các vấn đề khác về xã hội, nhưng cũng đã cần khuyến khích để các gia đình sinh đủ 2 con/cặp vợ chồng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên