24/05/2022 22:58 GMT+7

Khuyến đọc với 'buffet sách' và hội sách xuyên đêm

TRẦN MẶC - TRANG MINH
TRẦN MẶC - TRANG MINH

TTO - Diễn ra trong 7 ngày (từ 18 đến 24-5) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM với nhiều hoạt động mới lạ và thú vị, Hội sách khuyến học 2022 như góp thêm một cú hích cho việc mua và đọc sách của người dân thành phố.

Khuyến đọc với buffet sách và hội sách xuyên đêm - Ảnh 1.

Hội sách khuyến học ở TP.HCM diễn ra trong 7 ngày, ước tính có hơn 20.000 lượt khách tham dự - Ảnh: TRẦN MẶC

Hơn 250.000 đầu sách xuất hiện tại khu vực bày bán, 15.000 cuốn sách đã được tặng, hơn 20.000 lượt khách đến mua và tham quan hội sách. Đây là những con số ấn tượng mà ban tổ chức đã tổng kết sơ bộ được. 

Trong đó, thu hút người tham dự nhất có lẽ là chương trình buffet sách. Nói về ý tưởng độc đáo này, anh Phạm Ngọc Sơn - chuyên viên kinh doanh Công ty cổ phần sách Alpha (Alphabooks) -cho biết: "Khi bạn đến một quán buffet, họ sẽ định ra một giá trị nhất định cho vé bạn mua, và bạn sẽ được ăn thoải mái, buffet sách cũng vậy. Mọi người được lựa thoải mái trong giá trị quy định của loại thùng, bạn chỉ cần lấp đầy thùng. 

Hình thức này sẽ rất có lợi cho người mua. Ví dụ với số tiền bỏ ra là 499.000, bạn có thể mua được khoảng 23 quyển sách với khổ trung bình và nhỏ, 13 quyển với khổ lớn trong một thùng".

Khuyến đọc với buffet sách và hội sách xuyên đêm - Ảnh 2.

Chương trình buffet sách cho người mua được thoải mái lựa chọn những quyển sách yêu thích với mức giá rẻ - Ảnh: TRẦN MẶC

Không những vậy, chương trình còn hướng đến những bạn học sinh, sinh viên không có nhiều điều kiện về kinh tế nhưng yêu thích việc đọc. Các bạn có thể tiếp cận nhiều quyển sách yêu thích với mức giá rất rẻ, được tặng kèm sách và các quà tặng khác.

Theo đó, chương trình buffet sách đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo độc giả, ước tính thu hút hơn 10.000 lượt khách. 

"Tôi thấy ý tưởng này rất mới và lạ, lần đầu tiên đi mua sách theo dạng buffet. Với 499.000 đồng hay 999.000 đồng mà được lựa chọn sách một cách thỏa thích. Việc này giúp tiết kiệm khá nhiều so với thông thường, kể cả khi bạn mua sách giảm giá trên thị trường. Tôi nghĩ đây là yếu tố kích thích cho việc mua sách nhiều hơn. 

Nhưng để phát triển văn hóa đọc nói chung, có lẽ chúng ta còn cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Trước mắt, mỗi người chỉ có thể cố gắng đọc nhiều hơn trong khả năng của bản thân và khuyến khích người thân, bạn bè của mình đọc nhiều hơn" - độc giả Trần Tuấn Việt Đức chia sẻ.

Khuyến đọc với buffet sách và hội sách xuyên đêm - Ảnh 3.

Hội sách nhận được sự hưởng ứng tích cực từ mọi người, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau - Ảnh: TRẦN MẶC

Sau đợt đại dịch, đã có nhiều công ty, nhà xuất bản liên kết hợp tác, đồng loạt hạ giá thành sản phẩm, đồng thời tổ chức nhiều hội sách, chương trình giảm giá, tặng sách cho người tham dự. 

Hội sách nửa giá, Hội sách trực tuyến hay Hội sách khuyến học… đều có mục tiêu chung là mang sách đến gần hơn với độc giả, từ đó thúc đẩy tiêu thụ sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội sách khuyến học lần 1 là hoạt động tiếp nối và thay thế chuỗi Hội sách nửa giá với quy mô lớn hơn nhiều lần. Chương trình bắt đầu từ TP.HCM và Hà Nội, sau đó sẽ mở rộng đến các tỉnh lân cận và các thành phố khác trên cả nước với mục tiêu văn hóa đọc sẽ có mặt ở tất cả các tỉnh thành chứ không phải chỉ phát triển ở một nơi.

Ngoài buffet sách tạo được tiếng vang, chương trình còn là hội sách duy nhất mở xuyên đêm vào thứ bảy và chủ nhật, với lượng khách dao động từ 2.800 đến 3.500 lượt/ngày. 

Nói về điều này, ban tổ chức cho biết muốn tạo điều kiện cho những người bận rộn vẫn có thể tham dự hội sách: "Nếu chỉ mở từ 8h đến 22h, có những người họ quá bận bịu công việc, rồi phải chăm lo cho gia đình thì không còn thời gian đâu để mua sắm, nên chúng tôi mới nảy ra ý tưởng mở xuyên đêm cho khách hàng có thể đến và lựa được những cuốn sách họ yêu thích. Có những người dân tập thể dục lúc 3h sáng và ghé mua sách trước khi về đi làm".

Hội sách khuyến học 2022 nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Sách khoa học và công nghệ lần thứ nhất và chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2022 do Bộ Khoa học và công nghệ, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Đã có khuyến học, bao giờ có khuyến đọc? Đã có khuyến học, bao giờ có khuyến đọc?

TTO - Phố sách Hà Nội tưng bừng những buổi ra mắt sách, đường sách ở TP.HCM cũng thế, một số địa phương khác cũng có những hoạt động tương tự.

TRẦN MẶC - TRANG MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên