
Đèo Gia Bắc, quốc lộ 28 (Lâm Đồng) đang trơn trượt bùn đất do ảnh hưởng từ những cơn mưa lớn đầu mùa - Ảnh: VŨ ĐỨC NHUẦN
Ngày 19-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) - cho biết những ngày qua tại khu vực đèo Gia Bắc, quốc lộ 28 có mưa lớn.
Theo ông Nhuần, ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua khiến mặt đường đoạn từng bị sạt lở từ năm trước ở đèo Gia Bắc trở nên nhão, lầy lội, gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại.
Vì vậy ông Nhuần khuyến cáo người dân trong thời gian này hạn chế đi lại qua đoạn đèo Gia Bắc.
Vị Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết thêm, đây không phải là sạt lở mới, mà do lớp đất đá tồn đọng từ các vụ sạt lở năm trước gặp mưa nên sạt trượt.
"Vừa rồi HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành nghị quyết thu hồi 5,4ha đất rừng để phục vụ sửa chữa những điểm hư hỏng do sạt lở từ năm trước.
Các đơn vị thi công múc lớp đất phía mái ta luy dương thì gặp mưa lớn. Lớp đất dôi dư này gặp mưa trở nên nhão, tràn xuống mặt đường, chứ không phải sạt lở mới", ông Nhuần nói.
Trước đó, tháng 1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 - Km60+000 quốc lộ 28, xã Sơn Điền.
Đây là những đoạn bị sạt lở, hư hỏng mặt đường, ta luy dương và ta luy âm từ những cơn mưa cuối năm 2025.
Quốc lộ 28 dài khoảng 300km, nối từ trung tâm vùng Bình Thuận cũ lên Di Linh (Lâm Đồng cũ) và vùng Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ). Nay toàn tuyến nằm trong tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập.
Tuyến quốc lộ 28 nhỏ hẹp, có nhiều đoạn đèo dốc quanh co, nằm sâu trong rừng già và hay xuất hiện sạt lở vào mùa mưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận