Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
-
Vì sao sinh vật biển hay nuốt nhầm rác nhựa?
TTO - Các nhà khoa học cho biết không phải ngẫu nhiên mà sinh vật biển, đặc biệt là rùa, lại ăn rác thải nhựa...
-
Lần đầu vẽ được bản đồ khứu giác người
TTO - Với việc vẽ bản đồ khứu giác người, giới khoa học hi vọng tìm ra cách chữa bệnh động kinh - một chứng rối loạn liên quan trực tiếp tới quy trình truyền thông tin trong não bộ.
-
Loài nào có khứu giác nhạy nhất?
TTO - Bên cạnh vẻ ngoài đặc biệt, mũi voi được các nhà khoa học chứng minh là nhạy nhất trong thế giới động vật.
-
Phát hiện lý thú về năng lực khứu giác của con người
Khứu giác của con người "nhạy" không kém gì những loài động vật có vú được coi là có khả năng "ngửi" xuất sắc như chuột hay chó.
-
Hy vọng mới cho bệnh nhân bị tổn thương tuỷ sống
TTO - Lần đầu tiên, một bệnh nhân bị liệt do chấn thương tuỷ sống có thể đi lại, sau khi được cấy ghép tế bào thần kinh khứu giác ở mũi vào cột tuỷ sống.
-
Khứu giác voi châu Phi nhạy nhất hành tinh
TTO - Theo nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí Genome Research, voi châu Phi là loài động vật có khứu giác nhạy nhất hiện nay.
Đọc nhiều
-
WHO cảnh báo Campuchia bên bờ vực thảm họa đại dịch COVID-19
-
‘Nguy cơ dịch xâm nhập TP.HCM rất lớn, cần nâng cao cảnh giác’
-
Công ty trúng đấu giá cát hơn 2.800 tỉ đồng chuyên nghề... giặt là
-
Việt Nam hạ thủy, đặt ky tàu tuần tra theo gói tín dụng quốc phòng Ấn Độ
-
Vụ trúng thầu mỏ cát sông Tiền trên 2.811 tỉ đồng: Bí ẩn 'thông số R'
-
Bộ Công an xác minh vụ việc liên quan mua sắm thiết bị tại Bệnh viện Tim Hà Nội