Tag: khủng hoảng khí hậu

Trung Quốc căng mình chống lũ

Mưa lớn đã trút xuống miền nam Trung Quốc những ngày qua, gây ngập lụt và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người, chính quyền và người dân đang căng mình chống lũ.

Phụ nữ Nam Á rụng tóc đến hói đầu vì buộc phải dùng nước bẩn

Nhiều phụ nữ sinh sống ở khu vực Nam Á bị nhiễm trùng da và rụng tóc đến mức hói đầu vì sinh hoạt bằng nguồn nước không an toàn.

Dự án của tỉ phú Zuckerberg bị chế nhạo khi cho bò ăn hạt mắc ca và uống bia

Dự án kinh doanh mới nhất của ông trùm truyền thông xã hội Meta Mark Zuckerberg, nuôi bò thịt “đẳng cấp thế giới", bị các nhà phê bình cho là "lạc lõng và gây nguy hại môi trường".

Vùng biển gần tam giác quỷ Bermuda biến đổi 'không thể nhận ra'

Chỉ trong 40 năm, vùng biển Đại Tây Dương quanh Bermuda thay đổi gần như không thể nhận ra được.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: Thế giới đang hướng đến cuộc chiến quy mô rộng lớn hơn

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres xem xung đột Nga - Ukraine, khủng hoảng khí hậu và nghèo đói cùng cực là ưu tiên hành động trong năm 2023.

Đồng hồ ngày tận thế: Chỉ còn 90 giây, cảnh báo nguy hiểm chưa từng có

Bản tin các nhà khoa học nguyên tử thế giới công bố đã chuyển kim đồng hồ ngày tận thế đến thời điểm 90 giây trước khi đến 12h đêm kể từ ngày 24-1 (giờ địa phương).

Thế giới ra sao với 8 tỉ người?

TTO - Ngày 15-11 đánh dấu cột mốc quan trọng của thế giới khi dân số đạt 8 tỉ người, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Cột mốc này đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra tiềm năng vô hạn của thế giới con người.

Nắng nóng ở Ấn Độ, Pakistan thử thách 'giới hạn khả năng sống sót của con người'

TTO - Nhiệt độ ở một số vùng tại Ấn Độ và Pakistan đã đạt đến mức cao kỷ lục. Mức nhiệt độ này đang khiến hàng triệu người gặp rủi ro về sức khỏe.

Ảnh báo chí thế giới năm 2021 đến TP.HCM, đón người xem ở công viên

TTO - Triển lãm Ảnh báo chí thế giới năm 2021 được Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM tổ chức vừa khai mạc vào ngày 23-3 và mở cửa phục vụ công chúng tại công viên Lê Văn Tám, TP.HCM.

Ô nhiễm, nhiệt độ tăng làm giảm khả năng thụ thai, tăng sinh non

TTO - Hàng loạt nghiên cứu mới nhất cho biết hiện tượng nóng lên toàn cầu và ô nhiễm không khí đang gây ra nhiều ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của phụ nữ có thai, thai nhi và trẻ sơ sinh trên toàn thế giới.