![]() |
Thí sinh làm bài trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007 |
Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh
* Cho em hỏi khu vực 1, 2, 3 là thế nào? Em đang ở TP.HCM thì thuộc khu vực nào, có được ưu tiên gì không? (Nguyễn Thanh Tùng, vn_compaq@...)
- Theo qui chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính qui năm 2008, các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:
+ Khu vực 1 (KV1) gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo qui định của Chính phủ.
+ Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.
+ Khu vực 2 (KV2) gồm các thành phố trực thuộc tỉnh (không trực thuộc trung ương); các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương.
+ Khu vực 3 (KV3) gồm các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.
Theo qui định, thí sinh thuộc KV1 hưởng 1,5 điểm ưu tiên; KV2-NT hưởng 1 điểm; KV2 hưởng 0,5 điểm; KV3 không thuộc diện ưu tiên. Ví dụ, điểm chuẩn là 18, thí sinh thuộc KV1 chỉ đạt 16,5 điểm là trúng tuyển.
Hiện tại không còn xét ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, mà sẽ xét theo nơi thí sinh tốt nghiệp THPT. Theo đó, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Qui định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.
Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú: học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh các trường, lớp dự bị ĐH; học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh. Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
Bạn không nói rõ bản ở phường, quận (huyện) nào tại TP.HCM nên rất khó trả lời bạn thuộc khu vực nào. Trong “Bảng phân chia khu vực tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008” của Bộ GD-ĐT qui định các khu vực thuộc TP.HCM như sau: KV1: huyện Cần Giờ.
KV2 gồm các phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Tam Bình (thuộc quận Thủ Đức); Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi (thuộc quận 2); Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Trường, Trường Thạnh, Tân Phú, Hiệp Phú, Long Thạnh Mỹ, Long Bình, Phú Hữu, Long Phước, (thuộc quận 9); An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (thuộc quận 12) và gồm huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè.
KV3 gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú; các phường còn lại không thuộc KV2 của quận 2, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức.
* Em muốn thi vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, nhưng không biết trường có tuyển hệ CĐ không? Khi học CĐ thì học bao nhiêu năm sẽ liên thông lên ĐH? Còn trường về ngành du lịch sẽ phải thi khối nào và trường nào? Điềm chuẩn có cao không? (dethuong2511@...)
- Từ kỳ tuyển sinh năm 2007, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không còn tuyển sinh đào tạo hệ CĐ. Tuy nhiên, trường vẫn tuyển sinh hệ hoàn chỉnh kiến thức ĐH cho những sinh viên đã tốt nghiệp hệ CĐ ngành tài chính - ngân hàng. Tuyển sinh vào khoảng tháng 10 hằng năm. thí sinh có nhu cầu, liên hệ với trường vào tháng 7 để biết thông tin cụ thể điều kiện được học.
Hiện có rất nhiều trường ĐH, CĐ có đào tạo ngành du lịch gồm hướng dẫn du lịch, quản trị du lịch, quản trị khách sạn... Ngành này tùy từng trường sẽ thi tuyển khối A, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Điểm chuẩn trung bình tại các trường ngoài công lập từ 13 đến 15, trừ một số trường ĐH công lập có điểm từ 17 đến 21.
Trường ĐH công lập tại TP.HCM có đào tạo ngành này hiện có ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ở các trường ngoài công lập, bạn có thể dự thi vào các trường sau: ĐH bán công Marketing, ĐH bán công Tôn Đức Thắng, ĐH Hoa Sen, ĐH dân lập Hùng Vương, ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH dân lập Văn Hiến, ĐH dân lập Văn Lang… Ngoài ra, các trường CĐ cũng đào tạo, gồm: CĐ tư thục Bách Việt, CĐ tư thục Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn...
* Em muốn đăng ký dự thi Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ngành tiếng Anh, vậy em có thể đăng ký vào trường này ở nguyện vọng 1 không hay phải đăng ký vào trường ĐH khác để thi nhờ? Em cũng dự định thi khối A, và chọn Trường ĐH Sài Gòn, nhưng thông tin vào trường này không nhiều. Có thể cung cấp cho em về những ngành mà trường này có và điểm tuyển sinh năm 2007 được không? (Quỳnh Như, veronica3390@...)
- Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có tổ chức thi tuyển, nên bạn phải nộp hồ sơ vào trường này để dự thi, không phải nộp vào trường khác để thi nhờ. Điểm trúng tuyển khối D qui định thí sinh phải có điểm ngoại ngữ từ 5,0 trở lên.
Năm 2007 Trường ĐH Sài Gòn tuyển các ngành và điểm chuẩn như sau: ngành sư phạm toán (đào tạo giáo viên THCS): 18; công nghệ thông tin: 18; tiếng Anh thương mại - du lịch: 13; sư phạm giáo dục tiểu học: A: 15, C: 14, D1: 13. Trường không tuyển ngành sư phạm giáo dục mầm non do không đủ chỉ tiêu.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận