03/11/2015 22:07 GMT+7

Khu lớp học ba tầng xây 15 năm lún gần 1m

AN BANG
AN BANG

TTO - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế kiến nghị cần phải đập bỏ toàn bộ dãy nhà này và xây mới vì công trình không còn an toàn, nếu tiếp tục sửa chữa cũng không làm tăng tuổi thọ.

Khu nhà ba tầng hoành tráng này mới xây dựng 10 năm mà đã lún đến gần 1m

Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế vừa khảo sát, kiểm định chất lượng tại Trường THPT Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). 

Ngôi trường có khu nhà ba tầng với 18 phòng học bị lún và hư hỏng nặng, khiến học sinh phải học ở hành lang mà báo Tuổi Trẻ ngày 16-10 đã phản ánh.

Kết quả khảo sát cho thấy ngôi nhà được thi công có bêtông không phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 9346-2012. Vì vậy kết cấu chịu lực chính cột tầng 1 đã bị xâm thực cốt thép, làm giảm tiết diện bêtông, cốt thép, khiến cột không đảm bảo an toàn chịu tải; các cột trục B và C hư hỏng.

Việc xử lý nền bằng cọc tre, đệm cát dày 1,2m và móng băng dọc nhà không phù hợp với địa chất công trình nên công trình lún vượt giới hạn (lún khoảng 100cm). Dãy nhà này đang ở mức nguy hiểm cấp C, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất phương án đầu tư xây dựng mới dãy nhà ba tầng này với mức đầu tư dự kiến 12 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Đinh Kiền, hiệu trưởng Trường THPT Thuận An, cho biết nhà trường đã nhiều lần nâng nền và đến tháng 3-2015 đã nâng lên hơn 1m, tuy nhiên đến tháng 10-2015 thì khu nhà hư hỏng quá nặng, trường phải di dời học sinh ra khỏi khu vực khu nhà ba tầng này để bảo đảm an toàn.

Nhiều trụ cột bị long tróc trơ cả cốt sắt - Ảnh: AN BANG

Hiện tại ngoài khu nhà ba tầng này, nhà hiệu bộ và nhà đa chức năng cũng đang trong tình trạng xuống cấp.

Cả ba khu nhà trên là công trình thuộc dự án xây dựng Trường THPT Thuận An thực hiện từ năm 2000 với số vốn đầu tư 6 tỉ đồng.

Dự án do Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thừa Thiên - Huế khảo sát, Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ GD&ĐT) thiết kế, Công ty kinh doanh nhà Thừa Thiên - Huế thi công.

AN BANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên